Báo Triều Tiên đánh giá cao mối quan hệ với Nga

Rodong Sinmun, tờ báo lớn nhất của Triều Tiên ngày 20/3 đã đánh giá cao mối quan hệ ngày càng vững mạnh giữa nước này với Nga, trong bối cảnh đang diễn ra một loạt hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước sau khi Hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Việt Nam hồi tháng trước kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Nga Alexander Kozlov (phải) và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Kinh tế Đối ngoại của Triều Tiên Kim Yong-jae trong cuộc gặp tại Moskva ngày 6/3/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong bài xã luận nhân kỷ niệm 70 năm Triều Tiên và Nga ký thỏa thuận về hợp tác kinh tế và văn hóa, Rodong Sinmun cho rằng quan hệ giữa hai nước "hoàn toàn phù hợp với mong muốn và lợi ích của hai bên".

Bài viết nhấn mạnh "hai nước có chung mục tiêu phản đối sự can thiệp cũng như sức ép của nước ngoài và bảo vệ chủ quyền của mình".

Bài viết được đưa ra giữa lúc Triều Tiên đang thúc đẩy hoạt động ngoại giao với Nga sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa nước này với Mỹ bị bế tắc. Theo tờ báo trên, đảng Lao động và người dân Triều Tiên có "ý chí mạnh mẽ" phát triển các mối quan hệ với Nga phù hợp với mong muốn và lợi ích của 2 dân tộc.

Trước đó 3 ngày, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên và Nga đã nhất trí đẩy mạnh "liên lạc cấp cao", đồng thời tăng cường hợp tác về kinh tế cũng như trong lĩnh vực nhân đạo và nhiều lĩnh vực khác. Thỏa thuận này đạt được trong cuộc gặp tại Moskva ngày 14/3 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-il và người đồng cấp Nga Igor Morgulov.

Cũng theo KCNA, một kế hoạch trao đổi năm 2019-2020 giữa Bộ Ngoại giao hai nước đã được ký kết sau các cuộc đàm phán.

Văn Khoa (TTXVN)
'Đáp trả' các lệnh trừng phạt quốc tế, báo Triều Tiên kêu gọi phát triển kinh tế địa phương
'Đáp trả' các lệnh trừng phạt quốc tế, báo Triều Tiên kêu gọi phát triển kinh tế địa phương

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 18/3 đăng bài xã luận kêu gọi các tỉnh ở nước này đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy nền kinh tế địa phương, do các lệnh trừng phạt quốc tế không có dấu hiệu nới lỏng trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ bế tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN