Tổng thống Prabowo Subianto phát biểu tại buổi lễ khánh thành Bảo tàng và Nhà lưu niệm Marsinah.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn là “dấu ấn lịch sử”, tưởng nhớ nữ công nhân Marsinah – biểu tượng của phong trào lao động Indonesia sau khi bị sát hại năm 1993 trong quá trình đấu tranh đòi quyền lợi cho công nhân.
Công trình được xây dựng trên khu đất rộng gần 940 m2, gồm khu trưng bày và nhà lưu niệm. Không gian bảo tàng lưu giữ nhiều hiện vật gắn với cuộc đời Marsinah như xe đạp thời đi học, đồng phục công nhân, túi xách, bằng cấp và các giải thưởng từ các tổ chức lao động.
Việc xây dựng bảo tàng được xem là một phần trong nỗ lực của Indonesia nhằm bảo tồn di sản lịch sử, thúc đẩy công bằng xã hội và củng cố các giá trị gắn với hệ tư tưởng Pancasila và bản sắc quốc gia.
Các chuyên gia văn hóa cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi kinh tế nhanh chóng, việc phát triển các bảo tàng cộng đồng và không gian tưởng niệm có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tinh thần dân tộc.
Không gian bên trong Bảo tàng và Nhà lưu niệm Marsinah.
Những năm gần đây, Indonesia đẩy mạnh chương trình bảo tồn di sản văn hóa, từ làng nghề truyền thống đến các địa điểm gắn với phong trào xã hội và dân chủ. Việc tôn vinh Marsinah cũng được nhìn nhận là mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện vai trò của người lao động, phụ nữ và các tầng lớp bình dân trong tiến trình phát triển đất nước.
Tại buổi lễ, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh Indonesia được xây dựng trên tinh thần “quốc gia gia đình”, trong đó người mạnh phải giúp người yếu và nhà nước phải đứng về phía người dân.
Chính phủ Indonesia hiện đang xúc tiến quá trình phong tặng danh hiệu Anh hùng dân tộc nhằm ghi nhận đóng góp của Marsinah đối với phong trào lao động và công bằng xã hội.