Báo động tình trạng mất an ninh lương thực tại châu Phi

Ngày 14/2, Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC), Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Phi (ECA) và Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã công bố báo cáo mới nhất về tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng ở châu Phi.

Chú thích ảnh
Trẻ em xếp hàng chờ nhận bữa ăn sáng do một tổ chức từ thiện phân phát ở Mekele, khu vực Tigray của Ethiopia, ngày 23/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo đánh giá rằng tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng đã trở nên tồi tệ hơn tại châu Phi, theo đó trong năm 2020 có hơn 281 triệu người ở châu lục này bị thiếu dinh dưỡng,  tăng 46 triệu người so với năm 2019.

Tình trạng mất an ninh lương thực có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng ở châu Phi. Tính tổng số người suy dinh dưỡng, khu vực Đông phi có khoảng 125 triệu người (44%), tiếp theo là Tây Phi với 75 triệu người (27%), Trung Phi với 57 triệu người (20%), Bắc Phi với 17 triệu người (6%) và Nam Phi với hơn 6 triệu (2,4%). 

Theo báo cáo, nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là xung đột vũ trang, khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 và hiện tượng thời tiết cực đoan trong cả năm 2020.

Báo cáo cảnh báo rằng các cuộc khủng hoảng lương thực kéo dài đang cho thấy các xu hướng về môi trường, xã hội và kinh tế cùng với xung đột và mất an ninh "đang làm xói mòn khả năng phục hồi của các hệ thống nông nghiệp - lương thực". Nếu các xu hướng hiện tại không được đảo ngược, các cuộc khủng hoảng lương thực sẽ gia tăng về tần suất và mức độ nghiêm trọng.

Tấn Đạt  (TTXVN)
Liên hợp quốc nỗ lực ngăn chặn tình trạng mất an ninh lương thực
Liên hợp quốc nỗ lực ngăn chặn tình trạng mất an ninh lương thực

Trong bối cảnh hơn 41 triệu người đang trong tình cảnh khẩn cấp vì mất an ninh lương thực, ngày 4/10, các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm tìm cách ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói và các tình trạng tương tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN