Báo động tình trạng bạo lực súng đạn ở thủ đô của Bỉ liên quan tội phạm ma túy

Bỉ, "điểm nóng" về buôn bán ma túy quốc tế và cũng là trung tâm chính trị của Liên minh châu Âu (EU), là nơi hoạt động của hơn 100 mạng lưới tội phạm nguy hiểm nhất ở châu Âu. Đây là cảnh báo của giới chức Bỉ đưa ra ngày 5/4, trong bối cảnh các vụ nổ súng trên đường phố gia tăng tại thủ đô Brussels.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Paul Van Tigchelt cho biết các băng nhóm ma túy đứng đằng sau sự gia tăng các vụ bạo lực súng đạn trên đường phố ở Brussels từ đầu năm đến nay. Chỉ riêng trong tháng 3 vừa qua, ở thủ đô của Bỉ đã ghi nhận 6 vụ nổ súng.

Ông Van Tigchelt cũng nêu lo ngại về việc các băng nhóm tội phạm đến từ thành phố ven biển Marseille của Pháp đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng ở Brussels sau khi các thành viên của băng nhóm mafia Albania bị bắt giữ.

Theo truyền thông Bỉ, cảnh sát liên bang nước này đã bắt giữ khoảng 30 tên tội phạm trong chiến dịch truy quét quy mô lớn vào tháng 2/2022. Cảng Antwerp của Bỉ được xem là cửa ngõ chính để các tổ chức tội phạm tuồn ma túy vào châu Âu.

Cuộc họp báo, có cả sự tham gia của Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Annelies Verlinden, được tổ chức sau khi Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cùng ngày cho biết hiện có 821 mạng lưới tội phạm rất nguy hiểm đang hoạt động ở EU với trên 25.000 thành viên. Giám đốc Europol, bà Catherine De Bolle, các nhóm tội phạm có tổ chức ở EU chủ yếu tập trung vào buôn bán ma túy, lừa đảo, buôn người và rửa tiền.

Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông của Bỉ trong những tháng gần đây đưa tin về các vụ nổ súng tại các khu mua sắm và khu dân cư ở Brussels khiến nhiều người bị thương. Trước đây tại Brussels hiếm khi xảy ra những vụ nổ súng như vậy.

Cũng liên quan đến tình hình tội phạm ở EU, cảnh sát Đức ngày 5/4 thông báo lực lượng chức năng nước này đã thu giữ 103 triệu USD tiền giả, với đích đến có thể là thị trường Mỹ.

Các nhà điều tra cho biết đã phát hiện 75 thùng chứa đầy tiền giả trong các cuộc đột kích tại một ngôi nhà ở thành phố Juebek và 2 cơ sở kinh doanh ở Hamburg. Các cuộc đột kích được thực hiện sau khi cảnh sát Đức nhận được tin báo từ các nhà điều tra Mỹ.

Số tiền giả này bị nghi ngờ là của một "người bán buôn ở Thổ Nhĩ Kỳ", được cất giữ ở Đức trước khi vận chuyển đến Mỹ để lưu hành.

Theo luật pháp Đức, sản xuất và tiêu thụ tiền giả là hành vi phạm pháp.

Phan An (TTXVN)
Khả năng Italy thay thế Đức trở thành đầu tàu kinh tế châu Âu
Khả năng Italy thay thế Đức trở thành đầu tàu kinh tế châu Âu

Trong khi nền kinh tế Đức đang trì trệ thì Italy vẫn tiếp tục tăng trưởng sau đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN