Lý do Anh muốn tái khởi động tiếp xúc quân sự cấp cao với Nga

Giới lãnh đạo quân sự Anh lo ngại nguy cơ “leo thang ngoài ý muốn” do thiếu đối thoại với Nga.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại cuộc họp ở Sochi, Nga năm 2022. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn bài viết trên tờ The Times cho biết, Vương quốc Anh đang có ý định nối lại liên lạc với giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga nhằm tránh những sự cố có thể châm ngòi cho cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai nước.

Các quan chức quân sự Anh lo ngại nguy cơ leo thang ngoài ý muốn do thiếu đối thoại với Nga. Vấn đề mở lại các kênh liên lạc quân sự được đặt ra sau khi tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich của Nga phải bắn cảnh cáo tại eo biển Manche do một du thuyền treo cờ Anh tiếp cận ở khoảng cách không an toàn.

Trong bối cảnh đó, việc khôi phục các kênh liên lạc trực tiếp giữa giới chức quân sự hai nước nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Lần gần nhất Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov trao đổi với Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Đô đốc Tony Radakin, là vào tháng 9/2022.

Cuộc đối thoại được ghi nhận gần đây nhất giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước diễn ra vào tháng 10/2022, khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là ông Sergey Shoigu điện đàm với người đồng cấp Anh Ben Wallace để bày tỏ lo ngại về khả năng Ukraine sử dụng “bom bẩn”. Kể từ đó, các nỗ lực nhằm nối lại đối thoại giữa hai bên vẫn chưa đạt kết quả.

Một người phát ngôn của chính phủ Anh đã xác nhận ý định của London trong việc tái thiết lập các kênh liên lạc quân sự với Moskva. Theo người phát ngôn, Đại sứ quán Anh tại Moskva là một trong những kênh liên lạc được sử dụng để truyền tải trực tiếp những thông điệp của London tới chính phủ Nga, qua đó giúp bảo vệ lợi ích của Vương quốc Anh và kiểm soát các nguy cơ leo thang căng thẳng.

Theo tờ The Times, thông thường các cuộc đàm phán giữa giới chức quân sự cấp cao được thu xếp thông qua các tùy viên quân sự. Tuy nhiên, Anh đã trục xuất tùy viên quân sự của Nga vào năm 2024 với cáo buộc người này là “sĩ quan tình báo quân sự không khai báo”. Moskva sau đó đã có biện pháp đáp trả tương xứng.

Trong bối cảnh các kênh liên lạc trực tiếp giữa giới chức quân sự hai nước bị hạn chế, ông John Foreman, cựu tùy viên quân sự Anh tại Nga và Ukraine, cho rằng quyết định của London là phản tác dụng và kêu gọi chính quyền Anh khôi phục quan hệ với Nga.

Ông Foreman cảnh báo hiểu lầm nghiêm trọng cuối cùng có thể dẫn đến thương vong về người, đồng thời nhấn mạnh cần có đối thoại trực tiếp mới có thể đạt được tiến triển với phía Nga.

Theo quan điểm của ông, việc trao đổi thẳng thắn và trực tiếp với đối thủ trong các cuộc gặp kín “không phải là biểu hiện yếu kém”.

Theo tờ The Times, đường dây nóng giữa hai nước vẫn tồn tại nhưng không còn được sử dụng thường xuyên như trước khi nổ ra chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Foreman cho rằng chỉ riêng đường dây này là không đủ để ngăn ngừa những tính toán sai lầm.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Châu Âu trước 'cơn khát' tên lửa đẩy
Châu Âu trước 'cơn khát' tên lửa đẩy

Châu Âu có thể đối mặt tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa đẩy vào khoảng năm 2030, khi nhu cầu phóng vệ tinh tăng vọt trong lúc năng lực phóng của khu vực vẫn còn hạn chế. Cảnh báo này được Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Josef Aschbacher đưa ra, cho thấy một trong những điểm nghẽn lớn đối với tham vọng mở rộng năng lực không gian của châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN