Báo Anh 'tố' Trung Quốc vi phạm quy định của WTO

Tờ "The Financial Times" (Thời báo Tài chính) của Anh số ra ngày 30/10 cho biết Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã kết luận rằng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm là không phù hợp với quy định của tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh này.

Đất hiếm chuẩn bị xuất khẩu tại cảng Lianyungang, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN


Dẫn nguồn tin từ những quốc gia đệ đơn kiện Trung Quốc, báo trên khẳng định Trung Quốc đã vi phạm các quy định của WTO, song cho biết  hiện tổ chức này vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong khi đó, WTO từ chối bình luận về thông tin trên.

Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản, một trong những quốc gia nguyên đơn, xác nhận có bản báo cáo sơ bộ, nhưng cũng không thể bình luận về nội dung tài liệu này, kể cả phán quyết. Dự kiến, bản báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Trước đó, đầu tháng Bảy vừa qua, Trung Quốc thông báo áp đặt hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm cho 6 tháng cuối năm 2013 bằng hạn ngạch nửa đầu năm nay. Liên minh châu Âu (EU) cùng với Mỹ và Nhật Bản cho rằng quyết định trên của Bắc Kinh nhằm đẩy giá kim loại này trên thị trường thế giới lên cao để tăng lợi nhuận và đã đệ đơn kiện lên WTO.

Đất hiếm là tên gọi chung của 17 nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn Mendeleev. Đất hiếm đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất máy bay quân sự không người lái, các hệ thống radar, tên lửa và nam châm hiệu suất cao được sử dụng trong các loại xe ôtô thương mại, công nghệ turbine gió và một loạt các sản phẩm điện tử tiêu dùng như smartphone, iPod...

Các nguyên tố thuộc nhóm đất hiếm có trữ lượng rất nhỏ ở trên Trái Đất. Hiện Trung Quốc đang cung cấp 95% nhu cầu đất hiếm của thế giới.



TTXVN/Tin tức

Đất hiếm của Trung Quốc không còn hiếm?
Đất hiếm của Trung Quốc không còn hiếm?

Nguồn tin công nghiệp ngày 24/10 cho biết xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sẽ chỉ đạt 10.000 tấn trong năm 2012, mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, do nhu cầu về đất hiếm ở Nhật Bản, thị trường nhập khẩu đất hiếm lớn nhất, bị sụt giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN