Bang Victoria (Australia) triển khai chương trình đổi rác tái chế lấy tiền 

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chính quyền bang Victoria của Australia đã bắt đầu triển khai chương trình đổi rác tái chế lấy tiền (CDS Vic), với mục tiêu giảm 50% lượng rác thải của bang này.

Cụ thể, người dân ở bang Victoria có thể mang vỏ lon, chai, hộp đựng đồ uống đủ điều kiện tái chế đến các điểm thu gom để nhận 10 xu cho mỗi vỏ. Bộ trưởng Môi trường bang Victoria Steve Dimopoulos bày tỏ hy vọng chương trình sẽ góp phần mang lại một tương lai bền vững hơn, đồng thời phần nào tạo thêm nguồn thu cho người dân.

Người dân có thể chọn hình thức nhận tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng, nhận phiếu giảm giá khi mua hàng, hoặc có thể quyên góp số tiền này cho một tổ chức từ thiện hoặc nhóm cộng đồng có liên kết với chương trình.

Nhà chức trách hy vọng trong 9 tháng kể từ khi chương trình bắt đầu có thể thiết lập ít nhất 1 điểm thu gom cho mỗi khu vực đô thị có 14.500 người sinh sống, 1 điểm thu gom cho mỗi khu vực nông thôn có 750 người sinh sống và 1 điểm thu gom cho mỗi thị trấn có 350 người sinh sống ở vùng sâu vùng xa.

Thanh Tú (TTXVN)
Mô hình tái chế rác thải nhựa công nghệ cao tại Hàn Quốc
Mô hình tái chế rác thải nhựa công nghệ cao tại Hàn Quốc

Quá trình tái chế nhựa phổ biến nhất là cắt nhựa đã qua sử dụng thành nhiều mảnh nhỏ, rửa, phân loại và sấy khô rồi biến những gì còn sót lại thành nhựa mới. Nhưng Hàn Quốc đang xây dựng cơ sở tái chế công nghệ tiên tiến không làm giảm chất lượng nhựa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN