Bang đông dân nhất Brazil cho phép bỏ khẩu trang trong không gian kín

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 17/3, chính quyền Sao Paulo - bang đông dân và giàu có nhất Brazil, đã bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín như trường học, phòng tập thể dục và các cửa hàng.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thống đốc bang Sao Paulo Joao Doria cho biết quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức. Theo ông, sở dĩ Sao Paulo có thể đạt được bước tiến trên là nhờ chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19, số ca nhập viện và tử vong do virus SARS-CoV-2 đã giảm nhanh chóng. Chính quyền bang cũng đã tham vấn Ủy ban Khoa học nhà nước về quyết định trên.

Tuy nhiên, theo quyết định này, người dân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp dịch tễ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khi tham gia giao thông công cộng, cũng như khi đến bệnh viện hay các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế khác.

Sao Paulo, với khoảng 46 triệu dân, là bang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 tại Brazil, với 5,1 triệu ca mắc, trong đó có 166.446 trường hợp tử vong.

Kể từ khi phát hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận tổng cộng 29,5 triệu ca nhiễm, trong đó có 656.425 người không qua khỏi.

* Cùng ngày, tại Chile, công ty tư vấn quốc tế Ipsos đã công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy 80% người dân nước này ủng hộ việc tiêm bắt buộc vaccine ngừa COVID-19 đối với người trên 18 tuổi. Kết quả trên của Chile cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới (63%) về sự ủng hộ đối với biện pháp này và đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia đưa ra báo cáo.

Theo Ipsos, 84% số người được hỏi cho rằng việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là cần thiết để duy trì các hoạt động hằng ngày như các sự kiện thể thao. 72% số người cho rằng sự lây lan của virus SARS-CoV-2 cùng các biến thể sẽ "không bao giờ" chấm dứt hoàn toàn, bất chấp tất cả biện pháp đã được áp dụng trong hơn hai năm xảy ra đại dịch.

Theo Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu công cộng tại Ipsos Chile, ông Pablo Alvarado, kết quả khảo sát cho thấy mặc dù người dân nhận định tiêu cực về tương lai, nhưng mọi người đã nhận thức việc sống chung với virus SARS-CoV-2 là tất yếu và cần làm quen với điều này.

Kết quả của Ipsos dựa trên việc thăm dò ý kiến của hơn 20.500 người từ 30 quốc gia về tương lai của đại dịch và việc tiêm chủng sẽ có những tác động gì.

Tính đến ngày 17/3, Chile đã ghi nhận tổng cộng 3.353.259 ca mắc COVID-19, trong đó có 44.246 trường hợp tử vong. Về tiến độ tiêm chủng, 93,4% dân số trên 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản.

Mai Phương (TTXVN)
Thế giới đã sẵn sàng mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19?
Thế giới đã sẵn sàng mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19?

Thế giới đã trải qua hơn hai năm hứng chịu các làn sóng của đại dịch COVID-19. Với tỷ lệ bao phủ vaccine được cải thiện, nhiều nước và vùng lãnh thổ đang hướng tới việc sống chung với đại dịch và mở cửa hoàn toàn trở lại. Tuy nhiên, nhiều nước vẫn chứng kiến số ca nhiễm mới theo ngày gia tăng mạnh và điều này cho thấy đại dịch chưa thể chấm dứt nhanh chóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN