Bản đồ chiến sự hé lộ bước tiến lớn của Nga ở thị trấn tiền tuyến Selydove

Theo bản đồ về tình hình xung đột mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Nga đã đạt được những thành quả đáng kể ở Selydove, thị trấn tiền tuyến Donetsk trong những ngày gần đây.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tuần tra quanh căn cứ quân sự ở vùng Donetsk ngày 4/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cảnh quay định vị địa lý từ ngày 22 đến ngày 23/10 cho thấy quân đội Nga tiến vào phía Đông Bắc thị trấn cùng các thành viên của Lữ đoàn súng trường cơ giới 114 của Nga trong khu vực.

Bản đồ ISW cho thấy một số thành quả của Moskva trong khu vực - từ cả nguồn tin của Ukraine và Nga - bao gồm việc kiểm soát các thị trấn Izmailivka, Krasnyi Yar và Hrodivka trong tuần này.

Blogger quân sự người Nga Two Majors đã đăng tải video trên Telegram, cho thấy các binh sĩ thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới Cờ đỏ 433 trên nóc một tòa nhà, một trong số họ đang cầm cờ Nga.

“Bằng hành động quyết đoán, quân đội của chúng tôi đã phá vỡ hàng phòng ngự của Lực lượng vũ trang Ukraine ở trung tâm thành phố”, bài đăng cho biét đồng thời nói thêm rằng quân đội Nga đang di chuyển về phía Tây.

Video Cờ Nga trên nóc một tòa nhà dân cư ở thị trấn Selydove, miền Đông Ukraine (Nguồn Reuters):

Tuy nhiên, ISW cho rằng việc Moskva tập trung lực lượng ở Selydove đã gây tổn hại đến nỗ lực tấn công Pokrovsk - trung tâm chiến lược và là mục tiêu hoạt động của Nga tại khu vực mặt trận này.

ISW cho biết việc Nga tiến vào Selydove cũng như phía Nam và phía Bắc thị trấn này có thể sớm khiến quân đội Ukraine phải rút lui để tránh bị mắc kẹt. Tuy nhiên, giới chức cho rằng ngay cả khi giành được thị trấn này trong những ngày tới, không có nghĩa là Nga sẽ kiểm soát được Pokrovsk.

Báo cáo cho biết thêm rằng việc giành quyền kiểm soát Selydove sẽ khiến lực lượng Nga kiệt sức và lực lượng này sẽ suy yếu nếu được lệnh chuyển hướng về Pokrovsk.

Chú thích ảnh
Bản đồ do Viện Nghiên cứu Chiến tranh công bố ngày 23/10 /2024 cho thấy tình hình ở khu vực Donetsk, nơi nhóm nghiên cứu của Mỹ cho biết Nga đã đạt được những thành tựu ở tiền tuyến. Ảnh: ISW

Nhà quan sát quân sự Ukraine Kostyantyn Mashovets nhận định trên Telegram rằng trong khi một số lượng lớn quân đội Nga cam kết tham gia mặt trận Pokrovsk, thì các lực lượng này lại sa lầy trong các cuộc tấn công vào Selydove. Một nhà báo quân sự nổi tiếng của Nga cũng đồng tình với phân tích này, đồng thời nói rằng nỗ lực giành Pokrovsk của Moskva đang bị trì hoãn.

Trong khi đó, ngày 24/10, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã đẩy lùi 38 cuộc tấn công của Nga vào mặt trận Pokrovsk và 148 cuộc giao tranh đã diễn ra trong ngày qua.

Trong một bài đăng trên Facebook, quân đội Ukraine cho biết: “Tình hình trên chiến trường vẫn còn khó khăn. Đối phương đang tận dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị để tấn công liên tục vào các vị trí của chúng tôi”.

“Quân phòng thủ Ukraine đang kiên trì chống lại áp lực của Nga và gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương”, trang tin Ukrainska Pravda dẫn nguồn quân đội Ukraine cho hay.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày đưa tin Lực lượng Nga đã tấn công các sân bay quân sự của Ukraine và gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 139 khu vực trong ngày qua trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Máy bay tác chiến/chiến thuật, thiết bị bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng sân bay và tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 139 địa điểm”, bộ tuyên bố.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Newsweek, TASS)
Ít nhất 7 quốc gia phản đối mời Ukraine gia nhập NATO
Ít nhất 7 quốc gia phản đối mời Ukraine gia nhập NATO

Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha nằm trong số 7 quốc gia NATO không muốn mời Ukraine gia nhập liên minh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN