Bahrain bắt giữ 4 phóng viên Mỹ

Bahrain đã bắt giữ 4 phóng viên của Mỹ đang đưa tin về việc kỷ niệm cuộc nổi dậy hồi năm 2011, trong bối cảnh quốc gia này tiến hành cuộc trấn áp nhằm vào những phần tử bất đồng chính kiến.

Cảnh sát Bahrain cho hay họ đã bắt giữ 4 người Mỹ, trong đó có 1 phụ nữ và 3 người đàn ông, vào ngày 14/2 vì đã cung cấp "những thông tin sai lệch rằng họ là khách du lịch", đồng thời cáo buộc rằng một người trong số đó đã tham gia vào một vụ tấn công nhằm vào các sỹ quan cảnh sát của Bahrain.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Bahrain cáo buộc 1 trong 4 phóng viên "đã đeo mặt nạ và tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào cánh sát cùng các phần tử nổi loạn khác ở Sitra".

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Manama cũng ra tuyên bố nói rằng đã nhận được thông tin về vụ bắt giữ 4 công dân Mỹ tại Bahrain. Tuy nhiên, hiện chưa rõ danh tính của các phóng viên nói trên cũng như việc liệu có phải họ làm việc cho một cơ quan báo chí nào hay không.

Bahrain luôn yêu cầu các phóng viên quốc tế phải xin cấp loại thị thực đặc biệt dành cho truyền thông trước khi vào tác nghiệp tại quốc gia này.

TTXVN/Tin Tức
Phóng viên RT bị bắn bằng vũ khí Mỹ
Phóng viên RT bị bắn bằng vũ khí Mỹ

2 phóng viên của kênh truyền hình RT đã rơi vào tầm hỏa lực từ tổ hợp vũ khí chống tăng BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất khi đến Dagmashliya. (xem video).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN