Ba vụ nổ liên hoàn tại thủ đô Baghdad, ít nhất 21 người bị thương

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông ngày 26/11 dẫn nguồn tin an ninh và y tế Iraq cho biết đã có ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong 3 vụ đánh bom riêng rẽ xảy ra tại thủ đô Baghdad của nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ nổ bom ở quảng trường Tahrir, thủ đô Baghdad, Iraq ngày 16/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương tại quận Shaab ở phía Bắc thủ đô Baghdad khi một xe mô tô phát nổ. Trong khi đó, chiếc mô tô thứ hai cũng phát nổ tại quận Bayaa ở phía Tây Nam thủ đô, khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Vụ thứ 3 xảy ra khi một thiết bị nổ được kích hoạt ở phía Đông quận Baladiyat, làm một người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành các vụ đánh bom nói trên, song phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trước đây thường thực hiện các vụ tấn công tương tự tại Baghdad và một số tỉnh lân cận. Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley đang có chuyến thăm Iraq và nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ liên tiếp nổ ra kể từ đầu tháng 10 tới nay.

Việt Khoa (TTXVN)
Iraq mở lại trạm kiểm soát biên giới với Iran
Iraq mở lại trạm kiểm soát biên giới với Iran

Truyền thông ngày 23/11 đưa tin, Iraq đã mở lại hoàn toàn cửa khẩu Shalamcheh ở miền Nam nước này, giáp với Iran. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN