Bà Park Geun-hye kiện nhật báo Joongang Ilbo về "danh sách đen"

Hãng thông tấn Yonhap cho biết Tổng thống Hàn Quốc đang bị luận tội Park Geun-hye đã kiện nhật báo Joongang Ilbo của nước này, cũng như các phóng viên của báo và đòi bồi thường do báo này đăng một bài viết rằng bà đã sắp đặt để lập ra “danh sách đen” gồm nhiều nhân vật trong ngành văn hóa bị cho là có lập trường phản đối chính phủ của bà.

Ngày 21/1 vừa qua, nhật báo trên đưa tin bản “danh sách đen” đã được lập khoảng 1 tháng sau khi xảy ra vụ chìm phà Sewol hồi đầu năm 2014. Sau đó cùng ngày, các đại diện pháp lý của bà Park đã bác bỏ những cáo buộc trên và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý đối với tờ báo, các quan chức của báo dính líu đến bài viết, cũng như nguồn tin giấu tên thuộc nhóm điều tra đặc biệt được tờ báo dẫn lời. 

Bà Park Geun-Hye. Ảnh:AFP/TTXVN

Hiện nhóm công tố độc lập đang thúc đẩy việc điều tra về “danh sách đen” trên với gần 10.000 người gồm những nhân vật trong giới văn hóa và nghệ thuật có lập trường phản đối chính phủ. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Jo Yoon-son đã từ chức. Cơ quan này cũng công khai xin lỗi và cam kết hợp tác đầy đủ với các điều tra viên.


Liên quan đến cuộc điều tra vụ bê bối chính trị của Tổng thống bị luận tội Park, cùng ngày 25/1, các công tố viên cho biết họ có kế hoạch thẩm vấn bà Park và khám xét văn phòng của bà trong đầu tháng 2 tới. Hiện chưa rõ văn phòng của Tổng thống Park có cho phép khám xét Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) hay không.

TTXVN/ Tin Tức
Hàn Quốc lên kế hoạch khám xét văn phòng Tổng thống Park Geun-hye
Hàn Quốc lên kế hoạch khám xét văn phòng Tổng thống Park Geun-hye

Ngày 25/1, các công tố viên cho biết họ có kế hoạch thẩm vấn Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye và khám xét văn phòng của bà vào đầu tháng tới do vụ bê bối tham nhũng có liên quan đến bà Park và người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN