Bà Merkel ngã rạn xương khi trượt tuyết

Phát ngôn viên của Chính phủ Đức Steffen Seibert ngày 6/1 thông báo Thủ tướng Angela Merkel bị chấn thương do tai nạn trượt tuyết tại Thụy Sĩ và sẽ phải hủy một số cuộc gặp chính thức trong vài tuần tới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel sau một cuộc phẫu thuật tại Berlin ngày 5/4/2011. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu với báo giới, người phát ngôn trên cho biết bà Merkel bị ngã và bị rạn xương hông khi đang trượt tuyết tại Thụy Sĩ trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, vì vậy bà sẽ phải ở nhà điều trị chấn thương trong 3 tuần.

Theo ông Steffen Seibert, mặc dù phải hủy một số chuyến công du và các cuộc gặp đã lên kế hoạch, trong đó có chuyến thăm Ba Lan dự kiến vào ngày 8/1 và cuộc gặp tân Thủ tướng Luxembourg ở Berlin vào ngày 9/1, song bà Merkel vẫn lãnh đạo chính phủ và chủ trì cuộc họp nội các vào ngày 8/1.

Trước đó, ngày 29/12 vừa qua, huyền thoại đua xe công thức 1 người Đức Michael Schumacher cũng đã bị ngã và chấn thương não nghiêm trọng trong khi đi trượt tuyết tại một khu trượt tuyết ở Pháp. Hiện Schumacher vẫn trong tình trạng nguy kịch dù đã được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời.


TTXVN/Tin tức
Tình trạng huyền thoại M.Schumacher có dấu hiệu khả quan
Tình trạng huyền thoại M.Schumacher có dấu hiệu khả quan

Hiện tình trạng sức khỏe của huyền thoại đua xe công thức 1 Michael Schumacher đã ổn định, tuy nhiên ông vẫn hôn mê vì não bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN