Ba Lan thắt chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung và Đông Âu, Chính phủ Ba Lan đã công bố hướng dẫn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới sau khi số lượng ca lây nhiễm ở nước này tăng kỷ lục trong những ngày gần đây, với 680 bệnh nhân mới và 6 ca tử vong trong ngày 4/8.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Krakow, Ba Lan ngày 21/4/2020. Ảnh: PAP/TTXVN

Hướng dẫn mới nêu rõ cảnh sát Ba Lan sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra tại các cửa hàng và tiệc cưới, đồng thời phạt tiền nặng hơn nếu vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. Những người vi phạm sẽ bị phạt tại chỗ lên tới 500 PLN (113 euro) và thậm chí là 30.000 PLN (6.800 euro) nếu tiếp tục tái phạm.

Quy định mới cũng bắt buộc các nhà tổ chức tiệc cưới phải đăng ký trước số lượng khách tham dự. Công tác kiểm tra sẽ được tiến hành sau đó để đảm bảo số lượng khách không vượt quá hạn mức đăng ký và các biện pháp vệ sinh phòng dịch khác được tuân thủ. Tại Ba Lan, các tiệc cưới - được phép nối lại vào đầu tháng 6 với giới hạn tham dự là 150 người - đã trở thành điểm nóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đề cập đến các biện pháp mới, Bộ trưởng Y tế Lukasz Szumowski nhấn mạnh người dân Ba Lan “phải được nhắc nhở về sự ràng buộc của luật pháp”.

Bộ Y tế Ba Lan cho biết tính đến ngày 5/8, nước này đã ghi nhận tổng cộng 48.789 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.756 người tử vong. Ba Lan là quốc gia áp đặt các biện pháp phong tỏa sớm và nghiêm ngặt, đồng thời có tỷ lệ nhiễm và tử vong vì COVID-19 tương đối thấp so với các nước châu Âu khác.

Cụ thể, trong khi tỷ lệ tử vong của Ba Lan là 46 trường hợp/1 triệu dân thì của Bỉ lên tới 849 trường hợp/1 triệu dân, của Anh là 680/1 triệu dân và Tây Ban Nha là 609/1 triệu dân. Ngoài ra, quốc gia Đông Âu này cũng ghi nhận tốc độ suy giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhỏ nhất trong số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Công Thuận (TTXVN)
Ba Lan bầu cử tổng thống sau thời gian trì hoãn vì dịch COVID-19
Ba Lan bầu cử tổng thống sau thời gian trì hoãn vì dịch COVID-19

Sáng 28/6 (theo giờ địa phương), cử tri Ba Lan bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vốn bị trì hoãn một tháng do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN