Ba Lan sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh NATO 2016

Ba Lan hy vọng qua lần đăng cai này sẽ thể hiện cam kết của mình với liên minh cũng như uy tín của Warsaw với tư cách là một thành viên NATO.


Chính phủ Ba Lan đã thống nhất về kế hoạch hành động liên quan đến việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến diễn ra trong 2 ngày 8-9/7/2016 tại thủ đô Warsaw.

Hội nghị lần này sẽ chủ yếu tập trung thảo luận vai trò của NATO đối với an ninh của châu Âu và toàn cầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh các chiến lược của liên minh nhằm đối phó với các thách thức và nguy cơ trong thế giới hiện đại.


Các vấn đề được bàn thảo bao gồm cả tăng cường sự hiện diện của NATO ở sườn Đông, phát triển cơ sở hạ tầng hữu quan và nâng cao hiệu quả làm việc của ban lãnh đạo NATO. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak, NATO cần trở thành một “tổ chức 360 độ” có khả năng vừa nhận biết vừa đối phó với các nguy cơ bất ổn trên thế giới.
TN (theo THX)
Chi tiêu quốc phòng của NATO
Chi tiêu quốc phòng của NATO

Chi phí quốc phòng của NATO tiếp tục giảm trong năm 2015 mặc dù trước đó năm 2014, các quốc gia thuộc khối này đã cam kết sẽ tăng chi phí lên 2% so với GDP đến năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN