Ba Lan, Litva và Latvia xem xét kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước thành lập NATO

Hãng thông tấn Ba Lan (PAP) ngày 14/11 dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, cho biết nước này cùng với Litva và Latvia đang xem xét kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan và Belarus. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia cuộc tập trận đa quốc gia ở Estonia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sau cuộc gặp với những người đứng đầu Chính phủ Latvia và Litva vào ngày 13/11, Thủ tướng Morawiecki cho hay Ba Lan hiện đang thảo luận với Latvia và đặc biệt là với Litva về việc liệu có nên thực thi điều khoản trên hay không.

Điều 4 của Hiệp ước thành lập NATO quy định: “Các bên sẽ cùng nhau tham vấn bất cứ khi nào, theo ý kiến của một bên, khi tính toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của một bên bị xâm phạm.

Động thái của Ba Lan, Litva và Latvia diễn ra trong bối cảnh dòng người di cư vượt biên bất hợp pháp  chủ yếu đến từ Trung Đông, hiện đang đóng trại ở phía biên giới của Belarus và tìm cách vào lãnh thổ Ba Lan.

Hồng Kỳ (TTXVN)
Nga theo sát hoạt động của Mỹ và NATO ở Biển Đen
Nga theo sát hoạt động của Mỹ và NATO ở Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/11 cho biết các tàu chiến của Mỹ và máy bay trinh sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chuyển sang hoạt động ở phía Tây Bắc Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN