Nhà máy lọc dầu PCK Schwedt đã được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp đặt vào cuối năm ngoái. Ảnh: Getty Images
Kênh TVP World của Ba Lan ngày 11/2 cho biết một nhà nhập khẩu nhiên liệu của Ba Lan cảnh báo rằng tương lai bất định của một nhà máy lọc dầu ở miền Đông nước Đức do Liên bang Nga sở hữu đang tạo ra rủi ro đối với nguồn cung, cho rằng “không có cách nào để thay thế” công suất của nhà máy này.
Cụ thể, nhà máy lọc dầu PCK Schwedt, do Đức quản lý nhưng thuộc sở hữu một phần của Rosneft - tập đoàn năng lượng lớn của Liên bang Nga - đã được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp đặt vào cuối năm ngoái sau khi chính phủ Đức kháng nghị.
Tuy nhiên, thời hạn miễn trừ sẽ hết hiệu lực vào ngày 29/4, khiến ban lãnh đạo nhà máy lọc dầu PCK Schwedt phải gửi một bức thư riêng tới Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng tại Berlin với “lời kêu gọi khẩn cấp” nhằm giải quyết tình hình.
Bức thư mà hãng tin Reuters của Anh tiếp cận được nêu rõ các vấn đề ngày càng leo thang tại nhà máy lọc dầu này, nơi cung cấp nhiên liệu cho 9 trong số 10 xe ô tô ở Berlin, sân bay của thành phố, cung ứng xăng dầu trên toàn bang Brandenburg và miền Đông nước Đức, đồng thời cung cấp các nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp hóa chất.
Nhà máy này cũng là nguồn cung then chốt cho Ba Lan. Một lãnh đạo cấp cao của công ty Unimot tiết lộ với Reuters rằng họ nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm từ nhà máy lọc dầu PCK Schwedt.
“Không có cách nào để thay thế năng lực lọc dầu và hậu cần đó trong việc cung ứng nhiên liệu cho bang Brandenburg mà còn cho cả Ba Lan. Đây là hệ quả của sự sao nhãng nghiêm trọng của Đức trong việc giải quyết vấn đề Rosneft”, ông Robert Brzozowski, Phó Tổng giám đốc điều hành Unimot, nói.
“Nguồn cung cho tháng 4 đã bắt đầu được ký hợp đồng. Ai cũng lo ngại, nhưng đặc biệt là các nhà cung cấp dầu, những người đang tự hỏi liệu con tàu chở dầu đến vào ngày 29/4 có vi phạm lệnh trừng phạt hay không”, ông Brzozowski cho biết.
Sau khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Rosneft Deutschland và các tài sản của công ty này đã bị đặt dưới chế độ ủy thác tạm thời do cơ quan quản lý năng lượng liên bang của Đức giám sát, cơ quan hiện đang điều hành chúng.
Tuy nhiên, tập đoàn Rosneft của Liên bang Nga vẫn sở hữu một phần công ty con tại Đức, đồng nghĩa với việc đơn vị này đã trở thành đối tượng chịu lệnh trừng phạt của Mỹ khi các biện pháp này được áp đặt vào tháng 10 năm ngoái.
Dù đã có ngoại lệ được áp dụng, ban lãnh đạo nhà máy lọc dầu PCK Schwedt nói với các quan chức chính phủ trong bức thư gửi hồi tháng 1 rằng tương lai bất định của nhà máy đang gây ra tác động tiêu cực.
Trong bức thư gửi đi, ban lãnh đạo nhà máy PCK Schwedt viết rằng: “Chúng tôi đã và đang trải nghiệm … các hạn chế trong hoạt động kinh doanh”, đồng thời kêu gọi chính phủ đảm bảo một ngoại lệ vĩnh viễn khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Bức thư cảnh báo: “Những hệ quả của các lệnh trừng phạt kéo dài đang ảnh hưởng tới an ninh nguồn cung cho khu vực”.
Theo một người có hiểu biết trực tiếp về vấn đề nói với Reuters, hoạt động kinh doanh của nhà máy lọc dầu PCK Schwedt phụ thuộc vào các hợp đồng cung ứng dài hạn, các ngân hàng để thanh toán và các công ty bảo hiểm để bảo hiểm các chuyến hàng dầu, tất cả đều đang bị tác động bởi nỗi lo bị cuốn vào các lệnh trừng phạt.
Áp lực đó, người này cho biết, có thể thúc đẩy nhanh việc bán nhà máy, và một tập đoàn dầu mỏ cùng một nhà đầu tư năng lượng lớn đã từng tìm hiểu khả năng mua lại doanh nghiệp này.
Bộ Năng lượng Đức nói với Reuters rằng họ đang đàm phán về việc gia hạn miễn trừ từ phía Mỹ và cam kết hỗ trợ nhà máy lọc dầu PCK Schwedt.
Theo một người am hiểu các cuộc thảo luận này, một tổ công tác gồm các quan chức từ chính phủ Đức, chính quyền bang Brandenburg và ban lãnh đạo nhà máy lọc dầu PCK Schwedt sẽ họp trong những ngày tới để thảo luận các giải pháp khả thi.