Ngày 10/2/2026, Giám đốc Cơ quan Phản gián Quân sự Ba Lan, Chuẩn tướng Jarosław Stróżyk đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Vácsava có liên quan đến âm mưu ám sát một Trung tướng tình báo của Liên bang Nga, gọi đây là “chiêu trò thông tin sai lệch điển hình” từ phía Moskva. (Trong ảnh: Giám đốc Cơ quan Phản gián Quân sự Ba Lan, Chuẩn tướng Jarosław Stróżyk. Ảnh: PAP)
Kênh TVP World của Ba Lan ngày 10/2 cho biết người đứng đầu Cơ quan Phản gián Quân sự nước này, Chuẩn tướng Jarosław Stróżyk đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Vácsava có liên quan đến âm mưu ám sát một Trung tướng tình báo của Liên bang Nga, gọi đây là “chiêu trò thông tin sai lệch điển hình” từ phía Moskva.
Trong một phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP, Chuẩn tướng Stróżyk nói rằng những cáo buộc do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đưa ra hôm thứ 9/2 được dựng lên nhằm phục vụ nhu cầu nội bộ.
Trung tướng Vladimir Alexeyev, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân sự Liên bang Nga (GRU), đã được đưa đi cấp cứu hôm 6/2 sau khi bị một kẻ tấn công bắn nhiều phát tại Moskva rồi bỏ trốn.
Vào hôm 8/2, một công dân Nga gốc Ukraine, được xác định là Lyubomir Korba, 66 tuổi, đã bị dẫn độ từ Dubai về Liên bang Nga với cáo buộc gây thương tích cho Trung tướng Alexeyev.
Xem video nhân viên an ninh Liên bang Nga áp giải nghi phạm xuống máy bay và đưa lên xe. Nguồn: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)
Cáo buộc từ Moskva
Reuters đưa tin hôm 9/2 rằng người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga nói vụ tấn công được tình báo Ukraine ra lệnh và các cơ quan của Ba Lan đã tham gia vào việc tuyển mộ tay súng bắn Trung tướng Alexeyev.
Cụ thể, theo truyền thông Ba Lan, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cáo buộc rằng con trai của tay súng Korba, một công dân Ba Lan đang sinh sống tại thành phố Katowice ở miền Nam nước này, đã tích cực tuyển mộ cha mình để thực hiện vụ ám sát, dưới sự điều phối của các cơ quan tình báo Ba Lan.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SWR) sau đó cũng được truyền thông Ba Lan dẫn lời nói rằng các nước phương Tây, trong đó có Ba Lan, đã tích cực tham gia vào các âm mưu nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Trong một phát biểu đưa ra ngày 10/2 được PAP dẫn lời, Chuẩn tướng Stróżyk cho biết: “Theo các báo cáo từ Liên bang Nga, việc cho rằng các cơ quan của Ba Lan có liên quan đến việc tổ chức các vụ ám sát hoặc hành động phá hoại tại Liên bang Nga và Belarus là một ví dụ điển hình của hoạt động thông tin sai lệch và là một câu chuyện được tạo ra nhằm phục vụ các yêu cầu nội bộ”.
Chuẩn tướng Stróżyk nhấn mạnh rằng những thông tin sai lệch như vậy thường xuyên được phía Liên bang Nga lan truyền nhằm xây dựng một câu chuyện giả tạo rằng Liên bang Nga và Belarus luôn chịu áp lực thường trực từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và phương Tây.
Trung tướng Vladimir Alexeyev, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân sự Liên bang Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga
Sự trả đũa của Liên bang Nga
Giám đốc Cơ quan Phản gián Quân sự Ba Lan cho rằng các cáo buộc từ Liên bang Nga có thể là hành động trả đũa sau vụ bắt giữ một nghi phạm bị cho là “nội gián” lâu năm của Liên bang Nga tại Bộ Quốc phòng ở Vácsava vào đầu tháng 2/2026, nhưng nhấn mạnh rằng câu chuyện đang được thúc đẩy chủ yếu nhằm vào công chúng Liên bang Nga và Belarus.
Chuẩn tướng Stróżyk nói: “Tôi không thấy điều gì bất thường khi giới chức Liên bang Nga sử dụng kiểu tường thuật này. Tuy nhiên, điều gây khó hiểu là khi thứ ngôn từ đó lại thẩm thấu vào các hãng thông tấn chính thức, nổi tiếng và được tôn trọng như Reuters; điều này, nói nhẹ thì cũng đáng lo ngại”.
Ông Stróżyk nói với hãng PAP rằng mọi hoạt động của tình báo Ba Lan đều được tiến hành phù hợp với pháp luật và dưới sự giám sát chính trị của Thủ tướng, Tổng thống và các quan chức cấp cao khác.
Vị tướng này cũng cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để đối phó với hoạt động thông tin sai lệch từ Liên bang Nga.