Australia ứng phó với thời tiết cực đoan dịp nghỉ lễ đầu năm 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia đang chuẩn bị để đối phó với đợt nắng nóng dữ dội bao trùm miền Bắc và miền Tây nước này trong kỳ nghỉ cuối tuần dịp Năm mới 2024 (nhiệt độ có thể lên tới hơn 45 độ C) trong khi miền Đông có thể hứng chịu dông bão dữ dội.

Chú thích ảnh
Sóng lớn do ảnh hưởng của bão Jasper tại bang Queensland, Australia ngày 13/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Miền Đông Australia vừa trải qua những trận lũ lụt nghiêm trọng trong kỳ nghỉ Giáng sinh khiến 10 người thiệt mạng và gây mất điện tại nhiều địa phương, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn người. Trước đó, đầu tháng này, cơn bão Jasper cũng đã gây ra lũ lụt và thiệt hại trên diện rộng tại "xứ Chuột túi".

Mùa Hè ở Australia kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2 hằng năm. Năm nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhiệt độ ban ngày có thể cao hơn mức trung bình. Các hiện tượng thời tiết cực đoan ở nhiều mức độ khác nhau, từ cháy rừng đến lốc xoáy nhiệt đới và hạn hán kéo dài, cũng có thể xảy ra nhiều hơn.

Trong kỳ nghỉ Năm mới 2024, Cục Khí tượng Australia dự báo các đợt nắng nóng khắc nghiệt sẽ ảnh hướng đến các vùng rộng lớn của bang Tây Australia, với nhiệt độ ở Marble Bar - thị trấn khai thác mỏ hẻo lánh ở phía Tây Bắc - dự báo sẽ lên  tới 49 độ C (120,2 độ F) vào ngày 30/12. Các thị trấn hẻo lánh thuộc bang Queensland như Longreach và Julia Creek ở phía Đông Bắc sẽ có nền nhiệt là 47 độ C vào cuối tuần này, trong khi ban đêm nhiệt độ tối thiểu ở nhiều nơi thuộc vùng Lãnh thổ phía Bắc duy trì ở mức 30 độ C trong vài ngày. Do lo ngại sóng nhiệt dữ dội, chính quyền nhiều địa phương cũng sẽ nâng cao cảnh báo cháy rừng ở những khu vực vốn đang bị cấm đốt lửa hoàn toàn.

Ngược lại, ở phía Đông, dông bão có thể lại xảy ra từ ngày 29/12 trên khắp miền Đông bang Queensland và Đông Bắc bang New South Wales, kéo dài sang Năm mới 2024. Bà Sarah Scully, chuyên gia dự báo tại Cục Khí tượng, cho biết dông bão dữ dội có thể xảy ra nhưng sẽ không lan rộng như những ngày trước. Những cơn dông bão lẻ tẻ cũng có thể xảy ra ở phía Tây Nam Australia.

Từ chiều 29/12, một số cơn bão ảnh hưởng tới miền Đông Australia có thể tăng cấp, kèm theo khả năng có mưa đá lớn, gió giật mạnh hơn 90 km/h. Bão sẽ giảm nhẹ vào đêm Giao thừa 31/12 và không ảnh hưởng đến màn trình diễn pháo hoa mang tính biểu tượng của thành phố Sydney. Cục Khí tượng dự báo trời nhiều mây vào ngày 31/12 và có khả năng mưa nhỏ.

Thanh Tú (TTXVN)
Australia phát hiện hơn 120 kg ma túy dạt vào các bãi biển
Australia phát hiện hơn 120 kg ma túy dạt vào các bãi biển

Cảnh sát Australia ngày 27/12 cho biết họ đang kiểm tra các bãi biển, sau khi các gói hàng bí ẩn được cho là chứa hơn 120 kg ma túy trôi dạt vào bờ trong dịp lễ Giáng sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN