Australia trải qua năm La Nina thứ hai liên tiếp

Australia đang bước vào năm thứ hai liên tiếp chứng kiến hiện tượng La Nina - lớp nước biển bề mặt ở khu vực Trung và Đông Thái Bình Dương ở xích đạo lạnh đi khác thường, xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn hiện tượng El Nino.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Penrith, Australia, ngày 20/3/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Điều này hứa hẹn lượng mưa trung bình lớn hơn tại các khu vực miền Trung, miền Bắc và Đông Australia. 

Theo các chuyên gia, với lượng mưa lớn hơn, độ ẩm trung bình cao hơn, Australia có vụ bội thu lúa mì. Tháng 9 vừa qua, Australia đã nâng dự báo sản lượng vụ mùa lên 17%, gần bằng với thời điểm thời tiết thuận lợi. Ngoài ra, các đợt cháy rừng hằng năm cũng được dự báo sẽ bớt nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, các khu vực Đông Nam, lượng mưa trong tháng 9 vừa qua là từ 50-150 mm, khiến một số vùng dân cư các bang Queensland và New South Wales bị ngập lụt. 

La Nina xảy ra theo chu kỳ 2-7 năm/lần, thường bắt đầu hình thành từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm, gây ảnh hưởng mạnh nhất vào cuối năm cho tới tháng 2 năm sau. La Nina gây ra các tác động trên diện rộng lên khí hậu Trái Đất, ngược lại với các tác động của chu kỳ nóng lên El Nino.

Bên cạnh tác động làm lạnh, La Nina thường gây mưa lớn, kéo theo nhiều cơn bão và khiến nhiệt độ tại khu vực xích đạo Thái Bình giảm thấp hơn mức trung bình ghi nhận ở khu vực này.

Lan Phương  (TTXVN)
La Nina đe dọa khủng hoảng năng lượng trầm trọng hơn trong mùa đông
La Nina đe dọa khủng hoảng năng lượng trầm trọng hơn trong mùa đông

Thế giới phải đối diện với La Nina - hiện tượng thời tiết thường gây ra mùa đông khắc nghiệt hơn. Hình thái khí hậu này sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN