Australia mở cuộc điều tra về các tài liệu thất lạc liên quan Chiến tranh Iraq

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 3/1 đã ra lệnh mở cuộc điều tra liên quan các tài liệu bị thất lạc liên quan việc nước này tham chiến tại Iraq.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại cuộc họp báo ở Brisbane ngày 23/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên của Năm mới 2024, Thủ tướng Anthony Albanese, đồng thời là lãnh đạo Công đảng, nhấn mạnh người dân Australia có quyền được biết lý do tại sao nước này tham gia cuộc chiến tại Iraq do Mỹ phát động năm 2003. Ông đồng thời ra lệnh điều tra nguyên nhân một số hồ sơ liên quan đến quyết định này được giữ bí mật.

Theo thông lệ, vào ngày 1/1 hằng năm, Cơ quan Lưu trữ quốc gia Australia (NAA) sẽ mở niêm phong các tài liệu mật của chính phủ cầm quyền trước đó 20 năm.

Tuy nhiên, bản báo cáo của NAA công bố ngày 2/1 vừa qua đã đề cập thiếu 78 tài liệu liên quan đến các cuộc thảo luận của Ủy ban An ninh quốc gia (NSC) - một cơ quan chính phủ - về việc có nên tham gia cuộc chiến tại Iraq hay không.

Theo Thủ tướng Albanese, nguyên nhân dẫn đến việc thiếu hụt các tài liệu nói trên là do sai sót trong khâu giám sát hành chính. Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu tiến hành cuộc điều tra xem liệu những tài liệu này có bị che đậy một cách có chủ ý hay không.

Vào năm 2003, Công đảng Australia đã phản đối mạnh mẽ quyết định của chính phủ khi đó về việc đưa binh sĩ nước này tới tham chiến tại Iraq.

Thanh Phương (TTXVN)
Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng tên lửa
Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng tên lửa

Kênh truyền hình Sky News Arabia đưa tin căn cứ không quân Al-Asad của Mỹ tại tỉnh al-Anbar của Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN