Australia kêu gọi Trung Quốc cắt xăng dầu cho Triều Tiên

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 31/8 đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường kiềm chế Triều Tiên về kinh tế, kể cả cắt nguồn cung xăng dầu cho nước này.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull trong cuộc họp báo ở Sydney ngày 30/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trên Đài phát thanh John Laws tại Sydney, Thủ tướng Turnbull cho rằng cơ may tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên mà không xảy ra xung đột là đảm bảo chế độ Bình Nhưỡng bị cô lập hoàn toàn về kinh tế. Theo ông, Trung Quốc cần có quyết tâm trong việc dùng các biện pháp kinh tế chống lại nước láng giềng, và nếu có những hành động quyết liệt, chế độ Bình Nhưỡng “sẽ gặp nhiều khó khăn để sống còn”.

Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc phải thực sự tăng cường áp lực ngay bây giờ để làm cho chế độ Bình Nhưỡng biết điều hơn. Trung Quốc cam kết ngưng mua than đá, quặng sắt, hải sản và những sản phẩm khác của Triều Tiên, Trung Quốc có thể tiến xa hơn nữa bằng cách cắt nguồn cung cấp xăng dầu chẳng hạn”.

Ông Turnbull bày tỏ tin tưởng rằng cần phải tăng cường những chế tài kinh tế lên Triều Tiên, nếu không việc bùng nổ một cuộc xung đột toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên sẽ là đại họa. Ông Turnbull nhận định: “Những biện pháp chế tài quyết liệt là cơ may tốt nhất để giải quyết tình hình này mà không xảy ra xung đột”.

TTXVN/Báo Tin Tức
Anh, Tây Ban Nha triệu Đại sứ Triều Tiên để phản đối vụ phóng tên lửa
Anh, Tây Ban Nha triệu Đại sứ Triều Tiên để phản đối vụ phóng tên lửa

Ngày 31/8, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách châu Á-Thái Bình Dương, ông Mark Field cho biết đã triệu Đại sứ Triều Tiên đến để phản đối vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo qua đảo Hokkaido của Nhật Bản hồi đầu tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN