Australia gia hạn lệnh đóng cửa biên giới quốc gia

Biên giới quốc gia của Australia sẽ tiếp tục đóng cửa ít nhất thêm ba tháng, trong bối cảnh dịch COVID-19 trên toàn thế giới vẫn chưa được kiểm soát và nước này mới bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên trong lộ trình tiêm vaccine phòng ngừa.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại một tuyến phố ở Melbourne, bang Victoria, Australia khi chính quyền địa phương áp dụng lệnh hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong thông báo ngày 2/3, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết lệnh đóng cửa biên giới sẽ kéo dài tới hết ngày 17/6. Quyết định trên được đưa ra theo khuyến cáo của Hội đồng Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Australia (AHPPC) và Giám đốc Cơ quan Y tế Khối thịnh vượng chung. 

Lệnh đóng cửa biên giới quốc gia ở Australia theo kế hoạch ban đầu sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/3, đúng một năm kể từ khi biện pháp này được thực hiện lần đầu tiên nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Mặc dù đã xúc tiến nhiều chuyến bay đưa công dân hồi hương, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 40.000 công dân Australia bị mắc kẹt ở nước ngoài. Chính phủ Australia trong nhiều tháng qua đã phối hợp với đại diện các cơ quan ngoại giao và chính quyền nước sở tại để hỗ trợ nhóm đối tượng này trong các vấn đề lãnh sự và tài chính.

Tuần trước, hãng hàng không Qantas của Australia công bố sẽ xúc tiến mở lại đường bay thương mại quốc tế từ tháng 10/2021, dựa trên lộ trình hoàn tất kế hoạch tiêm chủng quốc gia phòng ngừa COVID-19.

* Nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Chính phủ Séc đã yêu cầu tiến hành xét nghiệm bắt buộc tại các công ty. 

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, từ ngày 3/3, các công ty sử dụng trên 250 lao động sẽ phải bắt đầu tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên và hoàn thành đợt xét nghiệm đầu tiên trước ngày 12/3. Các công ty trên 50 nhân viên hoàn thành trước ngày 15/3. Vi phạm quy định trên có thể chịu mức phạt lên tới 500.000 korun (khoảng 23.000 USD).

Chính phủ Séc cũng đã huy động 26.000 cảnh sát và gần 4.000 binh sĩ tiến hành tuần tra trên cả nước nhằm đảm bảo việc người dân chấp hành quy định hạn chế tự do di chuyển khỏi quận/huyện nơi cư trú. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng do sự lây lan nhanh của các biến thể mới, Chính phủ Séc đã kêu gọi người dân hạn chế tối đa tiếp xúc, đồng thời quyết định áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt hơn trong ba tuần kể từ ngày 1/3, theo đó người dân không được tự do di chuyển khỏi quận/huyện nơi cư trú. Riêng Praha, người dân có thể tự do đi lại trong thành phố. Việc di chuyển từ huyện này sang huyện khác vì công việc phải có giấy xác nhận của chủ lao động. Vi phạm quy định này có thể chịu mức phạt lên tới 20.000 korun. Bên cạnh đó, Chính phủ Séc cũng quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang phòng độc tại các cửa hàng, phương tiện công cộng và nơi làm việc.

Theo số liệu của Bộ Y tế Séc, ngày 1/3, quốc gia Trung Âu này ghi nhận hơn 12.500 ca mắc mới COVID-19. Hiện có hơn 7.700 ca mắc COVID-19 phải nhập viện, trong đó hơn 1.500 ca đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Diệu Linh-Trần Hiếu (TTXVN)
Israel tiếp tục đóng cửa biên giới đến ngày 6/3
Israel tiếp tục đóng cửa biên giới đến ngày 6/3

Israel cho biết sẽ gia hạn 14 ngày quy định đóng cửa các đường biên giới trên bộ và trên không nhằm nỗ lực ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN