ASEAN dự định mời Chủ tịch Triều Tiên tới hội nghị thượng đỉnh đặc biệt

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) ngày 20/6 cho biết, lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào cuối tuần này sẽ thảo luận về việc mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối năm nay.  

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Kyodo, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN kéo dài 2 ngày bắt đầu từ ngày 22/6 tại Bangkok (Thái Lan), lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN sẽ thảo luận về vấn đề mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc và ASEAN, dự kiến diễn ra từ ngày 25 - 26/11 tại thành phố cảng Busan, Đông Nam Hàn Quốc.

Nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng ý tới dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc - ASEAN, sẽ có một “phiên họp đặc biệt” giữa các nhà lãnh đạo ASEAN, lãnh đạo Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên.

Trước đó, một quan chức của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết một số nước ASEAN đã đề xuất mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới dự hội nghị này.

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Hàn Quốc và ASEAN.

Thanh Tùng (TTXVN)
Các học giả kêu gọi ASEAN duy trì nguyên tắc đồng thuận trước các cuộc đàm phán về Biển Đông
Các học giả kêu gọi ASEAN duy trì nguyên tắc đồng thuận trước các cuộc đàm phán về Biển Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 20/6, Trường Đại học Thamasat ở Bangkok, Trung tâm Đông Nam Á - Đức về Chính sách công và Quản trị hiệu quả (CPG) và Quỹ Quản trị châu Á (AGF) đã đồng tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC): Nguồn lực quân sự và Tài nguyên biển”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN