Argentina cử máy bay tới Nga tiếp nhận lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, hãng hàng không quốc gia Aerolineas Argentinas của Argentina ngày 23/12 thông báo chuyến bay đặc biệt tới Nga để tiếp nhận lô vaccine Sputnik V đầu tiên đã tới thủ đô Moskva và dự kiến sẽ quay trở về nước trong ngày 24/12 sau khi nhận đủ 300.000 liều vaccine tiềm năng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Chuyển lô vaccine Sputnik V ngừa bệnh COVID-19 lên máy bay thuộc hãng hàng không quốc gia Aerolineas Argentinas của Argentina tại sân bay quốc tế Sheremetyevo, gần Moskva, Nga ngày 23/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, trong khoảng 21 ngày sau đó Aerolineas Argentina sẽ thực hiện chuyến bay thứ hai để tiếp nhận số lượng vaccine Sputnik V tương tự, để những người trong nhóm được tiêm chủng lần đầu có thể được tiêm liều thứ 2 theo đúng quy trình.

Cũng trong ngày 23/12, Bộ Y tế Argentina và Cơ quan quản lý quốc gia về dược phẩm, thực phẩm và công nghệ y tế (ANMAT) đã cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V sau khi các chuyên gia đã thực hiện việc giám sát kỹ thuật về quá trình thử nghiệm lâm sàng và sản xuất sản phẩm này tại các nhà máy ở Nga. Argentina cũng là quốc gia đầu tiên tại Mỹ Latinh phê chuẩn vaccine Sputnik V. Tính đến 9h30 sáng 24/12 (theo giờ Việt Nam), nước này có 1.563.865 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 42.314 ca tử vong.

Trong khi đó, Peru đang hy vọng sẽ tiếp nhận lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trong quí I/2021.

Tổng thống Peru Francisco Sagasti ngày 23/12 cho biết đã nhận được thông báo của Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19 (COVAX) về việc nước này sẽ nhận được một “số lượng quan trọng” vaccine ngừa COVID-19 vào quí I/2021 trong bối cảnh dư luận trong nước đang lo ngại về khả năng nước này có được vaccine trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Sagasti, Peru đã thanh toán trước một khoản tiền để mua vaccine và các nhà cung cấp tham gia cơ chế COVAX khẳng định sẽ chuyển lô vaccine đầu tiên cho nước này. Tuy nhiên, hiện phía Peru cũng chưa biết chính xác số lượng vaccine sẽ nhận được. Ngoài ra, Peru cũng đã tích cực đàm phán với một số công ty dược khác để có được một thỏa thuận cung cấp vaccine cụ thể.

Hồi tháng 9 vừa qua Chính phủ Peru đã thông báo về việc đạt được thỏa thuận với COVAX để mua 13,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và một cam kết sơ bộ khác với công ty Pfizer của Mỹ để mua 9,9 triệu liều. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, phía cung cấp chưa thể xác định được chính xác số lượng vaccine có thể đáp ứng được cho Peru.

Peru là một trong số các quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Theo thống kê chính thức, số ca mắc bệnh tại nước này đã vượt mốc 1 triệu người, trong đó có hơn 37.200 ca tử vong.

Hoài Nam (TTXVN)
Hơn 1 triệu người dân Mỹ đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19
Hơn 1 triệu người dân Mỹ đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết hơn 1 triệu người ở nước này đã được tiêm mũi đầu tiên của vaccine ngừa bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN