Áo rút hết quân khỏi cao nguyên Golan

Ngày 31/7, nhóm 44 binh sĩ gìn giữ hòa bình cuối cùng của Áo đã rời khỏi cao nguyên Golan trở về nước, kết thúc gần 40 năm tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại biên giới Israel và Syria. Máy bay chở nhóm binh sĩ này đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Schwechat ở thủ đô Vienna của Áo.

Các binh sỹ Áo thuộc lực lượng LHQ tại Qunetra, khu vực giữa Syria tới Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng ngày 12/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Áo là nước đóng vai trò "xương sống" của Lực lượng Giám sát không can dự Liên hợp quốc (UNDOF) khi cung cấp tới 377 trong số 911 nhân viên lực lượng này. Đầu tháng 6 vừa qua, Áo đã quyết định ngừng tham gia sứ mệnh của UNDOF, sau khi lực lượng đối lập tại Syria chiếm trạm kiểm soát biên giới, nơi cung cấp hậu cần cho lực lượng gìn giữ hòa bình.

Sau khi Áo công bố quyết định trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng thay thế các binh sĩ gìn giữ hòa bình của Áo, song LHQ đã từ chối đề nghị của Nga do Hiệp định ngừng bắn giữa Syria và Israel ký năm 1974 không cho phép binh sĩ gìn giữ hòa bình của các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ tham gia UNDOF.

Tuy nhiên, hiện LHQ đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Fiji tăng số lượng binh sĩ trong UNDOF lên 562 và thay thế binh sĩ gìn giữ hòa bình của Áo. Nepal cũng sẽ cử thêm 100 binh sĩ. Ngoài Áo, các nước Fiji, Ấn Độ và Philippines cũng góp quân cho lực lượng này. Trước đó, cuối tháng 6, UNDOF đã quyết định gia hạn sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Cao nguyên Golan thêm 6 tháng, đến ngày 31/12/2013, đồng thời cho phép họ được quyền sử dụng thiết giáp và vũ khí tự động.

Cao nguyên Golan có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Trung Đông. Trong cuộc chiến tranh năm 1967, Israel chiếm giữ vùng đất rộng tới 1.200 km2 ở Golan và sáp nhập vào lãnh thổ của mình dù không được cộng đồng quốc tế công nhận. Năm 1973, Israel và Syria ký Hiệp định ngừng bắn, theo đó Damascus không được đưa quân đội tới khu vực này. Tuy nhiên, hai bên vẫn trong tình trạng chiến tranh, buộc LHQ phải triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát việc thực thi hiệp định.


TTXVN/Tin tức
Philippines ở lại Golan nếu được cấp vũ khí hạng nặng
Philippines ở lại Golan nếu được cấp vũ khí hạng nặng

Philippines sẽ tiếp tục duy trì lính gìn giữ hòa bình tại Cao nguyên Golan nếu Liên hợp quốc đồng ý với những yêu cầu tăng cường an ninh cho lực lượng này như bổ sung thêm vũ khí chống tăng, chống máy bay và thiết bị bảo hộ chuyên dụng khỏi vũ khí hóa học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN