Anh ưu tiên các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19

Ngày 28/2, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết giảm mức độ lây lan của virus corona chủng mới SARS-CoV-2 sẽ là ưu tiên hàng của chính phủ.

Chú thích ảnh
Khử trùng một hiệu thuốc thuộc trung tâm y tế County Oak ở Brighton, miền nam Anh, sau khi trung tâm này bị đóng cửa do phát hiện hai nhân viên y tế nhiễm virus 2019-nCoV, ngày 10/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi có xác nhận về trường hợp người Anh đầu tiên tử vong vì bệnh sau khi nhiễm virus trên tàu Diamond Princess.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Anh cũng thông báo ông sẽ chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng vào ngày thứ 2 tới để đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh. Theo Thủ tướng Boris Johnson, Anh cần có các biện pháp đề phòng khi số người nhiễm bệnh tại nước này đã tăng lên con số 20 trường hợp.

Hiện cơ quan chức năng Anh hối thúc người dân thực hiện các biện pháp tự chăm sóc bản thân, cũng như chưa đưa ra khuyến cáo yêu cầu người dân sử dụng khẩu trang để tránh tình trạng khan hiếm mặt hàng này như tại một số nước.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Anh ra thông báo cho biết nước này sẽ chuẩn bị cho các tác động tới nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông báo cho biết hiện chính phủ Anh đang duy trì theo dõi chặt chẽ tác động tới nền kinh tế của dịch bệnh. Trong khi đó, Bộ Tài chính Anh cho biết chính phủ đã có những biện pháp chuẩn bị trong trường hợp dịch bệnh tác động tới nền kinh tế của nước này.

Anh Hiển  (TTXVN)
Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca tử vong ​- Nữ du khách Anh trên tàu Diamond Princess tử vong
Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca tử vong ​- Nữ du khách Anh trên tàu Diamond Princess tử vong

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đã có thêm 3 trường hợp tử vong do COVID-19 trong ngày 28/2, đưa tổng số người tử vong tại Hàn Quốc vì dịch bệnh này lên 16 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN