Anh truy tìm 450 du khách từ Vũ Hán 'mất tích'

Một chiến dịch truy tìm đã được nhà chức trách Anh triển khai nhằm lần ra tung tích của hàng trăm du khách đến Anh từ tâm dịch Corona ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Du khách đến từ Vũ Hán bỗng dưng "biến mất" khiến giới chức Anh lo ngại. Trong ảnh là một sinh viên tại khuôn viên trường Đại học York, nơi có sinh viên nhiễm virus nCoV. Ảnh: Daily Mail 

Theo tờ Daily Mail, các quan chức Anh ngày 2/2 đang cố gắng truy tìm dấu vết của 450 du khách đã đến nước này 9 ngày trước sau khi khởi hành từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đã phát động một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ cho người dân về ý thức phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới có tên gọi 2019-nCoV gây ra.

Tính đến sáng 3/2, virus nCoV đã cướp đi 361 sinh mạng, làm trên 17.300 người nhiễm bệnh và đang tiếp tục lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Ngày 2/2, đã có trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh "viêm phổi Vũ Hán" ở bên ngoài Trung Quốc, là một bệnh nhân tại Manila, Philippines. Người phụ nữ 38 tuổi đi cùng người đàn ông này, cũng tới Philippines từ Vũ Hán, đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV và đang bị cách ly tại Manila.

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh canh gác ở cổng bệnh viện San Lazaro (Manila), nơi có ca tử vong đầu tiên do virus Corona Vũ Hán bên ngoài Trung Quốc, ngày 2.2. Ảnh: EPA

Tờ Daily Mail cho biết, 83 công dân Anh đã trải qua đêm thứ hai bị cách ly sau khi được sơ tán về nước từ Vũ Hán. Trong khi đó, chính phủ tiếp tục các nỗ lực đưa công dân rời tâm dịch.

Hiện nay một sinh viên Đại học York của Anh và một người thân của sinh viên này là hai trường hợp được xác nhận nhiễm nCoV tại Anh. Tuy vậy, chính quyền nước này đã hết sức thận trọng trong công tác tuyên truyền và tổ chức phòng chống dịch lan rộng. 

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết các nhân viên y tế đang làm việc liên tục để ngăn chặn virus lây lan, và người dân cũng có thể đóng góp bằng cách thực hiện các hướng dẫn về an toàn vệ sinh.

Video người dân xếp hàng mua khẩu trang ở Liverpool, Anh (Nguồn: Daily Mail)

 

Chú thích ảnh
83 người Anh bị cách ly tại bệnh viện Arrowe Park ở Merseyside sau khi được sơ tán khỏi Vũ Hán. Ảnh: Daily Mail 
Chú thích ảnh
Khu Chinatown tại London. Ảnh: Getty Images 
Chú thích ảnh
Người dân Hong Kong chờ đợi mua khẩu trang phòng dịch Corona. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, sự xuất hiện của bất kỳ du khách Trung Quốc nào ở mọi nơi trên thế giới dường như đều gây ra tâm trạng bất an với người dân địa phương. Ở nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng kỳ thị người Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Các nhà hàng ở Hàn Quốc treo biển không tiếp người Trung Quốc.
Chú thích ảnh

Các nước trên thế giới tiếp tục triển khai chiến dịch sơ tán công dân mắc kẹt trong vùng dịch ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Máy bay sơ tán công dân Pháp khỏi Vũ Hán hạ cánh xống Căn cứ không quân Istres, gần Marseille ngày 2/2. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Máy bay chở 32 công dân Mông Cổ rời Vũ Hán, hạ cánh xuống sân bay Ulan Bator ngày 2/2. Ảnh: AFP/Getty Images

Video máy bay thứ hai sơ tán công dân Ấn Độ khỏi Vũ Hán:

 

Chú thích ảnh
Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuẩn bị kiểm tra đoàn sinh viên Indonesia tới sân bay quốc tế Hang Nadim, Philippines sau khi xảy ra ca tử vong do virus nCoV.  Ảnh: AFP

 

Chú thích ảnh
Cảnh sát đeo khẩu trang và kính bảo hộ tuần tra tại Ga đường sắt Bắc Kinh, ngày 2/2. Ảnh: EPA 

Video bác sĩ quân y Trung Quốc được tăng cường tới tỉnh Hồ Bắc:

 

Chú thích ảnh
Quang cảnh bệnh viện Huoshenshan ở Vũ Hán vừa được xây dựng chỉ trong vòng 8 ngày.

Đã có thêm nhiều ca tử vong do virus Corona Vũ Hán và nhiều ca nhiễm mới, tuy nhiên cũng có nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện tại Hồ Bắc.

Video bệnh nhân nhiễm nCoV vui mừng xuất viện ở Vũ Hán:

Chú thích ảnh
Số du khách ít ỏi tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, ngày 2/2. Ảnh: EPA
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang tập thể dục buổi sáng tại Thượng Hải ngày 1/2. Ảnh: Reuters 

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Số ca tử vong tại Trung Quốc do virus Corona tăng lên 360 người
Số ca tử vong tại Trung Quốc do virus Corona tăng lên 360 người

Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc ngày 3/2 xác nhận đã có thêm 56 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng tại riêng Trung Quốc do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (2019-nCoV) lên 360 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN