Anh tin tưởng có thể nhận 800.000 liều vaccine ngừa COVID-19 vào tuần tới

Ngày 4/12, Bộ trưởng Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp Anh Alok Sharma bày tỏ hy vọng hàng triệu liều vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất sẽ được chuyển đến nước này vào cuối năm nay, song con số này còn phụ thuộc vào tiến độ sản xuất.

Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng vaccine ngừa COVID-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp bào chế. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Sharma bày tỏ tự tin khi cho rằng lô vaccine gồm 800.000 liều đầu tiên sẽ có mặt vào tuần tới. Ông cho biết dù kỳ vọng có được hàng triệu liều vaccine vào cuối năm nay, song phần lớn vaccine trong chương trình tiêm phòng sẽ được triển khai vào Năm mới.

Trước đó, Anh đã trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên trên thế giới phê duyệt lưu hành vaccine ngừa COVID-19, khi Cơ quan quản lý dược phẩm và các sản phấm y tế của Anh (MHRA) cấp phép sử dụng vaccine do hãng Pfizer của Mỹ và hãng BioNTech của Đức đồng phát triển. Cho đến nay, Anh đã đặt mua tổng cộng 40 triệu liều vaccine, đủ để tiêm cho 20 triệu người. 

* Cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Ba Lan Michal Dworczyk cho biết lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên có thể tới nước này vào tháng 1/2021, trong bối cảnh quốc gia này đang chuẩn bị triển khai chương trình tiêm đại trà vaccine phòng COVID-19.

Quan chức này cho hay do việc phê duyệt vaccine sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 12 và đầu tháng 1/2021, nên cũng giống như nhiều quốc gia khác, các lô vaccine đầu tiên sẽ đến Ba Lan vào tháng sau. Ước tính sẽ có khoảng 8.000 điểm tiêm chủng được lập nên tại Ba Lan.

Ba Lan đã đặt mua 45 triệu liều vaccine. Trước đó, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết nước này sẽ tiêm vaccine cho các nhân viên y tế, lực lượng an ninh và người lớn tuổi vào tháng 2/2021. Tính đến ngày 3/12, Ba Lan có tổng cộng 1.028.610 ca nhiễm và 18.828 ca tử vong do COVID-19.

* Tại Bulgaria, Bộ trưởng Y tế Kostandin Angelov đã công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho người dân, khi nước này đặt mua được vaccine. Theo kế hoạch, bác sĩ, y tá, nha sĩ và dược sĩ sẽ là những người được tiêm phòng đầu tiên. Nhóm thứ hai là giáo viên, nhân viên nhà dưỡng lão và những người làm việc tại các trang trại nuôi chồn. Tiếp đó là những người làm các dịch vụ xã hội và những người trên 65 tuổi. Tất cả người dân muốn tiêm vaccine đều sẽ tiêm chủng miễn phí.

* Tại Kazakhstan, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố nước này sẽ bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong tháng này và khởi động chương trình tiêm phòng quy mô lớn vào năm tới. 

Theo Thủ tướng Askar Mamin, việc sản xuất vaccine sẽ bắt đầu vào ngày 22/12 tới. Bác sĩ, giáo viên và cảnh sát sẽ là nhóm đầu tiên được tiêm phòng. Bên cạnh đó, Kazakhstan cũng đang chuẩn bị triển khai giai đoạn thử nghiệm thứ 3 đối với vaccine do nước này tự sản xuất. Thủ tướng Mamin nêu rõ nước này sẽ sản xuất 2 triệu liều vaccine nội địa trong tháng này.

Kazakhstan đã áp đặt 2 lệnh phong tỏa trong năm nay. Theo thống kê, quốc gia Trung Á này có tổng cộng 134.706 ca nhiễm, trong đó có 1.990 ca tử vong do COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)
WHO xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer/BioNTech
WHO xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer/BioNTech

Ngày 2/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã nhận được dữ liệu của Pfizer và BioNTech về vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN