Anh thúc đẩy nỗ lực ngoại giao trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU

Ngày 16/10 Thủ tướng Anh Theresa May và Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã tới trụ sở Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) để gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit (Anh rời khỏi EU) trong nỗ lực ngoại giao phút chót trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào ngày 19/10.

Thủ tướng Theresa May rời văn phòng làm việc ở London ngày 9/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 15/10, Thủ tướng May với tư cách cá nhân đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Đức Angela Merkel chung tay giúp sức nhằm phá vỡ bế tắc tại cuộc họp thượng đỉnh EU trong bối cảnh Đức, Pháp thể hiện lập trường cứng rắn của EU cho giai đoạn tiếp theo của tiến trình đàm phán Brexit.

Theo các nhà ngoại giao, Pháp và Đức đã yêu cầu chỉnh sửa lại bản dự thảo tuyên bố chung cho hội nghị thượng đỉnh EU nhằm tránh tạo ra cảm tưởng EU sẽ đồng ý với những đường hướng vạch ra cho thời kỳ chuyển đổi ngay lập tức sau khi vấn đề đóng góp tài chính của Anh với EU đạt được sự nhất trí.

Pháp và Đức lo ngại những từ ngữ trong bản dự thảo tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh có thể làm gia tăng hy vọng của Anh về thỏa thuận cho thời kỳ chuyển đổi sẽ được nhất trí vào tháng 12/2017, trong khi lãnh đạo các nước EU đang cân nhắc xem đàm phán Anh-EU đã đạt được đủ tiến bộ để có thể chuyển sang đàm phán về thời kỳ chuyển đổi cũng như tương lai quan hệ giữa hai bên hay chưa.

Nhóm của Thủ tướng Theresa May lo ngại Pháp và Đức sẽ "hiểu sai" tình hình chính trị của Anh và đang cố gắng để Anh nhượng bộ thêm nữa, khiến thỏa thuận cuối cùng càng trở nên khó đạt được. Trong khi đó, chính giới Anh đang lo ngại nếu như EU căng cứng trong quan hệ với Anh, nhóm ủng hộ mạnh mẽ Brexit sẽ nắm lấy bế tắc này như là một bằng chứng cho thấy Anh cần chấm dứt nhượng bộ EU.

Tuy nhiên Thủ tướng May cũng là người được đánh giá có khả năng thuyết phục tốt đối với nhóm quan điểm Brexit "cứng" trong nội các và trong đảng Bảo thủ. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Đức Merkel cả hai bên đều đánh giá tầm quan trọng của việc tiếp tục những bước phát triển mang tính xây dựng trong các cuộc đàm phán Brexit. Anh cũng tin tưởng sẽ nhận được sự ủng hộ của các nước như Tây Ban Nha, các quốc gia Bắc Âu, Hà Lan và các nước Trung Âu để thúc đấy tiến trình đàm phán nhanh hơn.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bấp bênh sau 'Brexit', London vẫn giữ 'ngôi' thành phố tốt nhất thế giới
Bấp bênh sau 'Brexit', London vẫn giữ 'ngôi' thành phố tốt nhất thế giới

Bất chấp những lo ngại về một tương lai chưa được định đoạt sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, thủ đô London vẫn được xếp hạng là thành phố tốt nhất trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN