Anh: Thủ lĩnh đảng UKIP mất chức

Ngày 17/2, Đảng độc lập Vương quốc Anh (UKIP) chủ trương bài Liên minh châu Âu (EU) lại rơi vào cuộc khủng hoảng lãnh đạo khi các thành viên của đảng bỏ phiếu bãi nhiệm ông Henry Bolton - thủ lĩnh đảng này.

Các phóng viên vây quanh ông Henry Bolton trong cuộc họp mà ông bị bãi nhiệm. Ảnh: The Guardian

Ông Henry Bolton bị chỉ trích thiếu năng lực lãnh đạo và bê bối liên quan đến những bình luận gây tranh cãi từ người bạn gái của ông này.

Chủ tịch sắp mãn nhiệm của UKIP Paul Oakden cho biết 63% trong tổng số 1.378 lá phiếu đã ủng hộ việc bãi nhiệm ông Bolton.

Trước đó, Ủy ban điều hành quốc gia thuộc đảng UKIP đã tìm cách bãi nhiệm ông sau khi người bạn gái của ông là Jo Marney, 25 tuổi, có bình luận công kích Hoàng tử Harry và vị hôn thê trong đoạn tin nhắn gửi cho một người bạn.

Phản ứng trước quyết định trên, ông Bolton bày tỏ sự thất vọng, song ông không bác bỏ khả năng chạy đua để giành lại vị trí lãnh đạo này một lần nữa. Ông cho rằng sự nghiệp chính trị của ông chưa kết thúc và sự việc lần này là một trong những cú sóc trên con đường của ông.

UKIP là lực lượng có sức ảnh hưởng mang đến cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Anh trong Liên minh châu Âu hồi tháng 6/2016. Hiện đảng phái chính trị này đang nỗ lực duy trì sự can dự của đảng kể từ sau khi Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi EU.

Việc ông Bolton mất chức thủ lĩnh UKIP, khiến đảng này sẽ phải tiến hành bầu lãnh đạo lần thứ 4 trong 8 tháng qua.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Nhật Bản: Chưa đến lúc diễn ra đối thoại Mỹ - Triều Tiên
Ngoại trưởng Nhật Bản: Chưa đến lúc diễn ra đối thoại Mỹ - Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho rằng chưa phải là thời điểm để tiến hành đối thoại về vấn đề chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN