Anh phải làm rõ quan hệ với EU

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Anh cần phải nhanh chóng làm rõ cách thức nước này muốn xây dựng mối quan hệ trong tương lai với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho biết Berlin muốn London vẫn là đối tác quan trọng của khối này.

Thủ tướng Angela Merkel. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu tại thành phố Meseberg ngày 11/7, Thủ tướng Merkel nói: "Dĩ nhiên, EU và 27 quốc gia thành viên còn lại cũng cần phải bảo vệ lợi ích riêng. Ví dụ, bất cứ ai muốn tiếp cận tự do các thị trường nội khối của châu Âu cũng cần phải chấp nhận toàn bộ các quy định về tự do cơ bản, bao gồm cả tự do về di chuyển của người dân".

Tuyên bố trên của Thủ tướng Merkel được đưa ra trong thời điểm có một vài chính trị gia ở Anh cho rằng nước này có thể được quyền tiếp cận đầy đủ với thị trường EU, bao gồm cả lĩnh vực tài chính thiết yếu của Anh, trong khi giới hạn được số lượng người từ các quốc gia từ EU vào nước này.

Thủ tướng Đức cho rằng việc cử tri Anh lựa chọn rời EU là một quyết định đáng tiếc. Tuy nhiên, EU đủ vững mạnh để vượt qua sự "rạn nứt" này. Cũng theo bà Merkel, EU sẽ chỉ bắt đầu đàm phán về mối quan hệ mới với EU sau khi tân Thủ tướng Anh chính thức "kích hoạt" Điều 50 của Hiệp ước Lisbon liên quan đến đàm phán về việc Anh rời EU.

TTXVN/Tin Tức
Bình luận đầu tiên của nữ Thủ tướng Anh sắp nhậm chức
Bình luận đầu tiên của nữ Thủ tướng Anh sắp nhậm chức

Ngày 11/7, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May, người sẽ trở thành Thủ tướng Anh vào ngày 13/7 tới, cho biết bà muốn "thỏa thuận tốt nhất" có thể về vấn đề nước này rời Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN