Tỷ phú Roman Abramovich. Ảnh minh họa: Getty images
Trang avia-pro.net dẫn thông tin từ báo The Guardian (Vương quốc Anh) cho biết số tiền này dự kiến được sử dụng để hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.
Sau khi Chelsea được bán vào tháng 5/2022 dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, số tiền thu được đã được chuyển vào một tài khoản đặc biệt tại một ngân hàng Anh.
Ban đầu, số tiền này dự kiến dành cho các hoạt động từ thiện hỗ trợ nạn nhân của xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về cách thức phân bổ số tiền này.
Theo các nguồn tin thân cận với chính phủ Anh, giữa tỷ phú Abramovich và giới chức Anh tồn tại bất đồng sâu sắc về việc sử dụng số tiền. Đại diện của ông Abramovich muốn phân bổ khoản tiền này cho các nạn nhân ở cả Ukraine và Nga. Trong khi đó, chính phủ Anh khẳng định toàn bộ số tiền phải được sử dụng riêng cho mục đích nhân đạo tại Ukraine.
Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết chính phủ đang nỗ lực thành lập một quỹ độc lập để quản lý số tiền này. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang bị trì hoãn do các rào cản pháp lý và thủ tục hành chính. Chính phủ Anh xem việc kiện tụng là phương án khả thi nhất để giải quyết tranh chấp.
Vụ kiện này có thể tạo tiền lệ quốc tế quan trọng vì liên quan đến tài sản bị phong tỏa do lệnh trừng phạt. Một số chuyên gia nhận định quá trình pháp lý có thể kéo dài nhiều năm do tính phức tạp của các thủ tục pháp lý cũng như sự phản kháng có thể có từ phía tỷ phú Abramovich.
Trong một diễn biến liên quan, hôm 9/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu tuyên bố, Pháp sẽ sử dụng lãi suất thu được từ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng trung ương Nga để mua vũ khí cho Ukraine.
Theo đài RT, sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản nhà nước Nga, trong đó khoảng 213 tỷ USD được giữ tại Euroclear – một tổ chức thanh toán bù trừ có trụ sở ở Brussels. Số tài sản này đã sinh lãi hàng tỷ USD và vào tháng 7/2023, Euroclear đã chuyển trực tiếp 1,55 tỷ euro (tương đương 1,63 tỷ USD) cho Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Tribune Dimanche hôm 9/3, Bộ trưởng Lecornu cho biết: “Nhờ lãi suất từ tài sản Nga bị phong tỏa, chúng tôi sẽ huy động thêm 195 triệu euro”. Ông tiết lộ rằng Pháp sẽ sử dụng số tiền này để tài trợ cho việc cung cấp cho Ukraine đạn pháo 155 mm và bom lượn có thể tích hợp với máy bay chiến đấu Mirage 2000 mà Paris đã bàn giao cho Kiev.
Bộ trưởng Lecornu cũng nhắc lại một số đợt chuyển giao viện trợ quốc phòng trước đây từ Pháp và đề cập đến kế hoạch đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine, đặc biệt là xe bọc thép AMX-10RC và VAB.
Bộ trưởng quốc phòng Pháp cũng nêu tên các ưu tiên tái vũ trang hiện tại cho quân đội Pháp. Trước hết, các lực lượng vũ trang nước này sẽ tìm cách mua đạn dược mới và hệ thống tác chiến điện tử, tiếp theo là thiết bị bay không người lái và robot.
Phản ứng trước động thái này, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin tuyên bố kế hoạch của Pháp đi ngược lại các nguyên tắc luật pháp quốc tế. Ông chỉ trích: “Sự bất lực cuối cùng đã khiến họ mất đi lý trí”.
Trước đó, hôm thứ 8/3, Anh cũng tuyên bố kế hoạch chuyển lãi suất từ tài sản Nga bị phong tỏa cho Ukraine. Đáp lại, ông Volodin cảnh báo rằng London “sẽ phải trả lại cho Nga những gì họ đang hào phóng trao đi” và nhấn mạnh Moskva “có mọi lý do để đáp trả tương xứng”.
Tuyên bố của ông Volodin được đưa ra sau khi Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal xác nhận rằng Kiev đã nhận khoản tài trợ đầu tiên trị giá khoảng 1 tỷ USD từ Anh, được bảo đảm bằng lãi suất thu được từ tài sản Nga.
Cuối năm ngoái, Mỹ cũng đã chuyển khoản 1 tỷ USD đầu tiên trong gói cho vay 20 tỷ USD, được bảo chứng bằng lãi suất từ tài sản Nga bị phong tỏa.
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, gọi đây là hành động "ăn cắp trắng trợn". “Tài sản của chúng tôi đã bị phong tỏa một cách phi pháp, vi phạm mọi quy tắc và chuẩn mực”, ông tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng Moskva sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.