Anh: Gần 30% trạm xăng dầu vẫn đang cạn kiệt nhiên liệu

Ngày 30/9, Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu của Anh (PRA) cho biết các trạm xăng vẫn đang trong tình trạng cạn kiệt nhiên liệu.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng đóng cửa do cạn kiệt nhiên liệu tại London, Anh ngày 24/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

PRA cho hay hiện số trạm xăng bán lẻ cạn nguồn hàng vẫn chiếm 27%, tương tự mức ghi nhận ngày 29/9. Những hàng xe vẫn đang nối đuôi dài tại các trạm xăng dầu trên khắp nước Anh để chờ mua nhiên liệu, đặc biệt là ở London và vùng England.

Theo người đứng đầu PRA Gordon Balmer, các thành viên hiệp hội đã đẩy mạnh phân phối nhưng nhiên liệu hết nhanh do nhu cầu những ngày này tăng cao chưa từng có sau 1 tuần chờ đợi, trong khi việc phân phối bị chậm lại do tình trạng thiếu tài xế lái xe tải vận chuyển nhiên liệu. Tuy nhiên, ông khẳng định nguồn dự trữ tại các nhà máy lọc dầu và trạm xăng vẫn đảm bảo.

Tuần qua, nước Anh đối mặt cuộc khủng hoảng nhiên liệu khi các trạm xăng dầu phải treo biển dừng phục vụ khi nguồn cung khan hiếm do thiếu lái xe tải vận chuyển và giá bán buôn khí đốt tự nhiên trên toàn châu Âu tăng mạnh đẩy nhiều công ty năng lượng đến bờ vực phá sản. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ Anh đã điều động binh sĩ tham gia lái xe bồn cung cấp xăng dầu cho các trạm xăng.

Phan An (TTXVN)
Anh sẵn sàng triển khai quân đội ứng phó khủng hoảng nhiên liệu
Anh sẵn sàng triển khai quân đội ứng phó khủng hoảng nhiên liệu

Chính phủ Anh ngày 27/9 tuyên bố đang đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng triển khai. Đây là một phần trong những giải pháp tiếp theo nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng đang gây ra tình trạng cạn kiệt nhiên liệu ở Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN