Anh em nhà Hinduja lần thứ ba đứng đầu danh sách người giàu nhất nước Anh

Theo Danh sách Người giàu 2019 của tờ The Sunday Times, anh em nhà Hinduja một lần nữa đứng đầu danh sách những người giàu nhất Vương quốc Anh.

Chú thích ảnh
Anh em nhà Hinduja: Gopi, Prakash và Sri. Ảnh: AFP

Hai ông Sri và Gopi Hinduja, đứng đầu tập đoàn đa lĩnh vực Hinduja Group, có giá trị tài sản lên tới 22 tỷ bảng Anh (28,6 tỷ USD), tăng 1,4 tỷ bảng so với năm 2018. Trước đó, hai anh em tỷ phú này đã đứng đầu danh sách trên vào các năm 2014 và 2017.

Trong khi đó, ông  Jim Ratcliffe, sở hữu công ty hóa dầu Ineos, đã “rơi” từ vị trí thứ nhất của năm 2018 xuống vị trí thứ ba của năm 2019 với giá trị tài sản giảm 2,9 tỷ bảng xuống còn 18,15 tỷ bảng.

Đáng chú ý là nhà phát minh James Dyson lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ năm trong danh sách trên với giá trị tài sản đạt 12,6 tỷ bảng, tăng 7 bậc so với năm 2018.

Về phần mình, Nữ hoàng Anh Elizabeth II sở hữu khối tài sản trị giá 370 triệu bảng và là người giàu thứ 356 ở “xứ sở sương mù”.

Danh sách trên liệt kê 151 tỷ phú bảng Anh với tổng giá trị tài sản đạt gần 525 tỷ bảng, tăng 9,2% so với năm 2018. Theo The Sunday Times, sau một năm “bất ổn” của thị trường chứng khoán, giới siêu giàu hiện quan ngại và đang có kế hoạch rút hàng tỷ bảng vốn đầu tư khỏi nước này nếu nhà lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn trở thành Thủ tướng Anh.

Anh Quân/TTXVN (theo AFP)
Người giàu nhất thế giới tham vọng chinh phục Mặt Trăng
Người giàu nhất thế giới tham vọng chinh phục Mặt Trăng

Ngày 9/5, ông Jeff Bezos, người có khối tài sản "kếch xù" nhất thế giới, đồng thời là nhà sáng lập Amazon và đứng đầu công ty vũ trụ Blue Origin, đã công bố kế hoạch tham gia cuộc chạy đua mới chinh phục Mặt Trăng bằng tàu đổ bộ công nghệ cao "Blue Moon".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN