Người giàu nhất nước Anh chuyển sang Monaco

Người giàu nhất nước Anh, ông Jim Ratcliffe, đã quyết định chuyển khỏi nước này và rời sang Monaco.

Chú thích ảnh
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn hóa dầu Ineos Jim Ratcliffe. Ảnh: dailymail.co.uk

Tập đoàn hóa dầu Ineos mà vị tỷ phú  này đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) vẫn duy trì trụ sở chính ở Thủ đô London, Vương quốc Anh.

Theo tờ the Telegraph (Anh), lý do ông Ratcliffe chuyển sang Monaco không được tiết lộ, song lâu nay Monaco vẫn được coi là "thiên đường thuế" và bản thân vị tỷ phú này hiện sở hữu một bất động lớn ở French Riviera. Ông Ratcliffe đã thất bại trong vụ kiện nhằm lật ngược lệnh cấm của Scotland về việc khai thác dầu đá phiến, cũng như từng phàn nàn về môi trường kinh doanh và các chính sách thuế của nước Anh. Phát ngôn viên của Ineos không đưa ra bình luận nào về sự rời đi của ông Ratcliffe và hai giám đốc của tập đoàn, song khẳng định Ineos sẽ tiếp tục đặt trụ sở và công việc kinh doanh tại London.

Quyết định nói trên của ông Ratcliffe có thể là điều bất lợi đối với Thủ tướng Theresa May, bởi doanh nhân này là người ủng hộ Brexit và gần đây bắt đầu thâu tóm một loạt thương hiệu lớn của Anh.

Ineos từng chuyển trụ sở sang Lausanne (Thụy Sỹ) hồi năm 2010 nhằm tiết kiệm khoản thuế ước tính lên tới 317,5 triệu bảng trong bốn năm. Song đến năm 2016, Ineos quyết định “trở về” nước Anh trong một động thái cho thấy ông Ratcliffe đặt niềm tin vào nước này.

Hồi đầu năm nay, ngài Ratcliffe được nêu danh là người giàu nhất “xứ sở sương mù” và phong tước hiệp sĩ. Nhà công nghiệp 65 tuổi sinh ra tại Anh này hiện có khối tài sản trị giá 21,05 tỷ bảng. Ông còn sở hữu hai du thuyền, lợi nhuận kinh doanh khách sạn ở khu vực The New Forest tại vùng Đông Nam nước Anh và danh mục đầu tư bất động sản lớn.

Mỗi năm, Ineos bán trên 60 triệu tấn hóa chất sử dụng trong các ngành đóng gói bao bì, thực phẩm, xây dựng, đồ điện tử, dệt may và chế tạo ô tô. Tập đoàn này hiện tạo ra 18.500 việc làm cho nền kinh tế Anh.

Chuyển sang Monaco cùng ông Ratcliffe còn có Giám đốc Ineos Andy Currie và Giám đốc tài chính John Reece. Hai ông hiện đứng trong tốp 20 người giàu nhất nước Anh, cùng chia sẻ vị trí thứ 16 với khối tài sản trị giá 7 tỷ bảng mỗi người.

Như Mai (P/v TTXVN tại London)
Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee 'rớt' 7 bậc trong top 100 người giàu nhất thế giới
Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee 'rớt' 7 bậc trong top 100 người giàu nhất thế giới

Người đứng đầu tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hàn Quốc Samsung, ông Lee Kun-hee, đã bị rớt hạng bảy bậc trong danh sách các tỷ phú trên toàn cầu trong 5 tháng qua, do phải nằm trên giường bệnh suốt thời gian dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN