Anh em Hồi giáo Ai Cập bị cáo buộc dính líu tới al-Qaeda

Ngày 23/11, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hàng chục "phần tử cực đoan", đồng thời cáo buộc Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi tài trợ cho các phần tử có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Hiện trường vụ đánh bom xe quân sự ở Sinnai hôm 20/11, làm 11 người bị chết, 35 người khác bị thương. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu họp báo tại thủ đô Cairo, ông Ibrahim cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 50 thành viên của "các nhóm cực đoan" có liên hệ với al-Qaeda, mạng lưới khủng bố do Osama bin Laden lập ra trước đây và nay thuộc sự chỉ huy của Ayman al-Zawahiri, một nhân vật người Ai Cập. Người đứng đầu Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết những nghi phạm này có liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và quân đội làm hơn 100 người thiệt mạng kể từ ông Morsi bị lật đổ hôm 3/7 vừa qua.

Cũng theo Bộ trưởng Ibrahim, trong các tay súng bị bắt giữ có một số phần tử có liên hệ với nhóm thánh chiến Asar al-Maqdis tại bán đảo Sinai và Ansar al-Sharia tại Libya. Đáng chú ý nhất phải kể đến Mohamed al-Zawahiri, em trai của thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri. Mohamed al-Zawahiri bị bắt giữ hồi tháng 8 vừa qua sau khi được phóng thích trong cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Hosni Mubarack năm 2011.

Trong số các tay súng bị bắt giữ có những kẻ từng dính líu vào vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào đồn cảnh sát ở bán đảo Sinai hôm 19/8 làm 25 cảnh sát thiệt mạng. Một số bị bắt giữ sau vụ tấn công bất thành nhằm vào đoàn xe chở Bộ trưởng Nội vụ Ibrahim hôm 5/9 ở thủ đô Cairo và những người còn lại bị bắt giữ trong các chiến dịch khác, trong đó có chiến dịch truy lùng các tay súng sát hại Trung tá cảnh sát Mohamed Mabruk hôm 17/11.

Bộ trưởng Ibrahim cũng cảnh báo sẽ có các biện pháp mạnh tay với những cuộc biểu tình không hòa bình. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh những người ủng hộ Tổng thống dân bầu Morsi dự định sẽ phát động tuần lễ biểu tình mang tên "Sự hy sinh thế kỷ" để chống lại lực lượng quân sự ở Ai Cập. Cuộc biểu tình nhằm tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ trấn áp ở quảng trường Rabaa al-Adawiya hôm 14/8 làm ít nhất 627 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin Tức
 Ai Cập trao đặc quyền cho cảnh sát dập tắt bạo động
Ai Cập trao đặc quyền cho cảnh sát dập tắt bạo động

Chính phủ lâm thời Ai Cập đã trao đặc quyền cho cảnh sát được tự động xông vào khuôn viên các trường đại học để dập tắt biểu tình mà không cần xin phép trước. Quyết định này được đưa ra sau vụ một sinh viên thiệt mạng trong các cuộc bạo động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN