Anh đầu tư 250 triệu bảng cho phong điện trong nỗ lực trở thành nước đi đầu thế giới về năng lượng tái tạo

Bộ Chiến lược Công nghiệp, Kinh doanh, Năng lượng Vương quốc Anh cho hay 1/3 tổng sản lượng điện của nước Anh sẽ được đến từ năng lượng gió vào năm 2030.

Chú thích ảnh
1/3 tổng sản lượng điện của nước Anh sẽ được đến từ năng lượng gió vào năm 2030. Ảnh: REUTERS

Báo cáo của bộ trên cho biết nước Anh sẽ đầu tư 250 triệu bảng (327,5 triệu USD) để phát triển chuỗi cung ứng, với mục tiêu tăng gấp năm lần năng lượng xuất khẩu trên toàn cầu lên 2,6 tỷ bảng Anh vào năm 2030.

Là một phần của Chiến lược công nghiệp hiện đại, nước Anh đang đặt mục tiêu trở thành nước đi đầu trên thế giới về năng lượng tái tạo, với tiềm năng đầu tư lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Khoảng 70% sản lượng điện của nước này được dự báo sẽ được tạo ra từ các nguồn năng lượng sạch (thải ra khít thải có ít carbon) vào năm 2030.

Điều đó đòi hỏi số vốn đầu tư hơn 40 tỷ bảng Anh vào cơ sở hạ tầng trên toàn nước Anh. Bộ trưởng Năng lượng và tăng trưởng sạch của nước Anh, Claire Perry nói kế hoạch trên sẽ thúc đẩy một cuộc cách mạng năng lượng gió xanh sạch ở ngoài khơi, đồng thời giúp tạo thêm hàng nghìn việc làm chất lượng cao trên khắp đất nước.

Minh Trang (theo THX)
Tiềm năng phát triển năng lượng gió biển ở Việt Nam
Tiềm năng phát triển năng lượng gió biển ở Việt Nam

Hiện than đá, dầu mỏ, khí đốt trong tương lai gần sẽ cạn kiệt, nên nhiều nước tập trung phát triển tài nguyên năng lượng gió. Giá của điện khai thác từ năng lượng gió đã xấp xỉ với giá điện từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN