Anh đặt điều kiện để đưa ra con số cho 'hóa đơn ly hôn' với EU

Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox ngày 22/10 khẳng định nước này chỉ có thể đưa ra con số cho việc giải quyết vấn đề tài chính với Liên minh châu Âu (EU) khi một thỏa thuận về Brexit được nhất trí.

Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox phát biểu tại một diễn đàn ở London ngày 13/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên chương trình Peston của ITV, Bộ trưởng Fox nêu rõ: "Tôi không rõ con số đó là bao nhiêu, nhưng rõ ràng chúng ta chỉ có thể đưa ra con số cuối cùng như một phần của một thỏa thuận cuối cùng. Chúng tôi rất muốn biết rốt cuộc mọi chuyện sẽ như thế nào".

Ngoài ra, ông Fox cũng nhấn mạnh Anh sẽ đưa ra cho 27 quốc gia thành viên khác của EU "những đảm bảo tiếp theo" trong vấn đề Brexit trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh khối vào tháng 12 tới nhằm thúc đẩy đàm phán về mối quan hệ thương mại trong tương lai giữa hai bên.

Bộ trưởng Fox cũng nói rằng EU không nên nghĩ Anh đang lừa gạt bằng cách tuyên truyền London đang chuẩn bị cho kịch bản không có thỏa thuận nào, đồng thời khẳng định trao đổi thương mại theo những quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ không phải là một kịch bản tồi tệ.

TTXVN/Báo Tin Tức
Lãnh đạo EU 'bật đèn xanh' cho công tác chuẩn bị đàm phán hậu Brexit
Lãnh đạo EU 'bật đèn xanh' cho công tác chuẩn bị đàm phán hậu Brexit

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 20/10 cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã "bật đèn xanh" tiến hành công tác chuẩn bị nội bộ cho các cuộc đàm phán thương mại sau khi Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, bất chấp các vòng đàm phán về "cuộc ly dị" này chưa đạt được những tiến bộ đáng kể sau 5 vòng đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN