Ấn tượng với Triển lãm về mô hình BCG của Thái Lan tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2022

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 diễn ra từ ngày 14/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok, nước chủ nhà Thái Lan đã tổ chức một triển lãm nhằm quảng bá mô hình kinh tế Sinh học – Tuần hoàn – Xanh (BCG) mà chính phủ nước này đang thúc đẩy như một giải pháp giúp phát triển một cách bền vững hơn.

Chú thích ảnh
Những đồ thủ công xinh xắn từ các vật liệu sẵn có và có thể tái chế tại triển lãm. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, triển lãm được trưng bày ngay tại khu Trung tâm báo chí Hội nghị APEC 2022, nơi trên 2.300 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đang có mặt để đưa tin về các hoạt động của kỳ APEC đầu tiên được tổ chức trực tiếp trở lại kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi cuối năm 2019.

Giới chức Thái Lan nhiều lần đề cập tới mô hình BCG hướng tới những hoạt động sản xuất ít tổn hại nhất đến môi trường trong quá trình phát triển nhằm đạt được một nền kinh tế tăng trưởng bền vững hơn. Dù chỉ trong khuôn khổ nhỏ bé của một cuộc triển lãm, song mô hình BCG đã được nước chủ nhà thể hiện rất đa dạng và rõ nét qua những gian hàng trưng bày các sản phẩm, các sáng kiến thúc đẩy tiêu dùng thông minh và thân thiện với môi trường. Đó có thể là những chiếc xe máy điện giúp giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, những robot giúp chăm sóc người cao tuổi, máy tái chế nhựa, các gian hàng giới thiệu và quảng bá sản phẩm thủ công tinh xảo của Thái Lan từ những vật liệu có thể tái chế, sáng kiến in 3D san hô nhân tạo nhằm tái tạo môi trường biển. 

Chú thích ảnh
Robot chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Theo chia sẻ của bà Noppakao Suchairitakul, Phó Chủ tịch điều hành Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET), mô hình BCG là một hướng đi chiến lược và rất quan trọng đối với đất nước Thái Lan và mô hình này có thể triển khai ở nhiều mức độ, từ các cá nhân, công ty cho tới các cộng đồng. Tuy nhiên, mỗi nước cần có sự áp dụng và sáng tạo riêng để làm sao giúp cho tất cả người dân đều trở nên thịnh vượng. 

Chú thích ảnh
Khu trưng bày trạm thay pin xe máy điện của Tập đoàn dầu khí và năng lượng Thái Lan Bangchak. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Trưng bày tại triển lãm những chiếc xe máy điện màu trắng trang nhã, bà Pornrerdee Udarrwudhipong, Tổng Giám đốc công ty Winnonie, một công ty khởi nghiệp của Tập đoàn dầu khí và năng lượng Bangchak của Thái Lan, vui vẻ giới thiệu về các trạm đổi pin xe máy điện đặt tại các trạm bán xăng của Bang Chak. Bà Pornrerdee nói: “Khách hàng có thể thuê xe máy điện của chúng tôi và sử dụng dịch vụ đổi pin của chúng tôi không giới hạn. Nếu bạn mua xe máy điện, bạn có thể tiết kiệm chi phí vì bạn không phải trả chi phí xăng dầu, chi phí bảo dưỡng và sẽ tiết kiệm được khoảng 15% giá thành. Thủ đô Bangkok hiện có khoảng 4 triệu xe máy chạy xăng. Nếu chúng ta có thể đổi các xe máy chạy xăng này thành xe chạy điện sẽ giúp bảo vệ được môi trường.”

Chú thích ảnh
Những chiếc ghế rất chắc chắn được làm từ bìa carton tái chế. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Tại trung tâm báo chí nơi hàng nghìn phóng viên đang tập trung tác nghiệp, yếu tố BCG cũng được thể hiện phong phú qua những ghế ngồi, hàng rào chắn được làm từ bìa carton, cùng những món quà lưu niệm, cho tới những món đồ ăn nhẹ phục vụ các phóng viên trong mấy ngày hội nghị đều được bao gói trong những chiếc giỏ tre đủ các kích cỡ, kiểu dáng dễ thương. Nói một cách đơn giản, mô hình kinh tế BCG khuyến khích các nhà chế tạo áp dụng các kỹ thuật có thể gia tăng giá trị cho sản phẩm mà không hoặc chỉ có tác động tối thiểu tới môi trường.

Chú thích ảnh
San hô nhân tạo từ máy in 3D nhằm tái tạo môi trường biển. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Với mục tiêu đạt được trung hòa khí thải carbon vào năm 2050, Thái Lan đang nỗ lực hành động để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng cách áp dụng mô hình BCG và coi đây một con đường để đạt được phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Đỗ Sinh - Huy Tiến (TTXVN)
Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC
Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ủy ban, nhóm công tác APEC và ABAC cần tăng cường đối thoại, tích cực hợp tác triển khai tầm nhìn dài hạn về thương mại và đầu tư trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, củng cố hệ thống thương mại đa phương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN