Ấn Độ và Nga nhất trí về lộ trình trao đổi cấp cao trong năm 2021

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Bí thư đối ngoại nước này đã có chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 17-18/2 tham dự cuộc Tham vấn Bộ ngoại giao hai nước Ấn Độ-Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc tham vấn với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov, hai bên đã điểm lại những lĩnh vực hợp tác quan trọng của quan hệ song phương, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế. Cả hai bên nhất trí về lộ trình trao đổi cấp cao trong năm 2021, bao gồm cả Hội nghị cấp cao song phương thường niên. 

Phía Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm và cho rằng chuyến thăm hữu ích trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác, chiến lược, đặc biệt và đặc quyền giữa Ấn Độ và Nga thông qua việc xác định một kế hoạch hành động chuyên sâu cho quan hệ song phương trong năm 2021; các thỏa thuận về các động lực mới trong quan hệ chiến lược cũng như phối hợp chặt chẽ trên mặt trận đa phương trong bối cảnh Ấn Độ hiện đang đảm nhiệm vai trò là thành viên không thường trực trong UNSC và Chủ tịch BRICS. 

Nguyễn Tiến Hiến (TTXVN)
Ấn Độ, Nga chuẩn bị tập trận chung
Ấn Độ, Nga chuẩn bị tập trận chung

Truyền thông Ấn Độ ngày 9/11 đưa tin Ấn Độ và Nga sẽ lần đầu tiên tổ chức cuộc tập trận chung Indra-2019 với sự tham gia của cả 3 quân chủng từ ngày 10-19/12, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tương tác giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN