Ấn Độ, Thụy Điển lên lịch họp thượng đỉnh bàn quan hệ song phương

Phóng viên TTXVN dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ ngày 4/3 cho biết Thủ tướng nước này Narendra Modi sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Vương quốc Thụy Điển Stefan Löfven vào ngày 5/3 để thảo luận về quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Haldia ngày 7/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng theo thông báo, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận toàn diện về quan hệ song phương, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có việc tăng cường hợp tác hơn nữa sau khi cơ bản khống chế được đại dịch COVID-19.

Đây sẽ là lần tương tác thứ 5 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2015. Hai nước có quan hệ thân thiện và gần gũi dựa trên các giá trị chung về dân chủ, tự do, đa nguyên và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Những lĩnh vực hai bên hợp tác chặt chẽ nhất bao gồm thương mại và đầu tư, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, nghiên cứu và phát triển. Hiện có khoảng 250 công ty Thụy Điển đang hoạt động tại Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học sức khỏe và đời sống, công nghiệp ô tô, công nghệ sạch, quốc phòng, máy móc và thiết bị hạng nặng. Trong khi đó, khoảng 75 công ty Ấn Độ cũng đang hoạt động tại Thụy Điển.

Nguyễn Tiến Hiến (TTXVN)
Canada, Mỹ cam kết thực hiện lộ trình đầy tham vọng về quan hệ song phương
Canada, Mỹ cam kết thực hiện lộ trình đầy tham vọng về quan hệ song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, tại cuộc hội đàm song phương đầu tiên giữa Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/2, hai nhà lãnh đạo đã củng cố “quan hệ hữu nghị sâu sắc và bền vững” song phương bằng cam kết thực hiện một lộ trình đầy tham vọng nhằm phục hồi và mở rộng mối quan hệ lịch sử này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN