Ấn Độ thận trọng trước tin bắt giữ đầu sỏ khủng bố Mumbai

Hãng PTI đưa tin Ấn Độ ngày 31/1 đã phản ứng thận trọng trước thông tin về vụ bắt giữ kẻ đầu sỏ vụ tấn công ở Mumbai và cũng là thủ lĩnh mạng lưới Jammat-ud-Dawa (JuD) Hafiz Saeed cùng 4 đối tượng khác theo một đạo luật chống khủng bố của Pakistan.

Hafiz Saeed.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho hay Chính phủ Ấn Độ đã biết thông tin về lệnh của Bộ Nội vụ Pakistan đưa JuD và Quỹ Falah-e-Insaniyet vào danh sách giám sát cũng như Hafiz Saeed cùng 4 người khác bị đặt vào tình trạng giam giữ phòng ngừa.

Tuy nhiên, ông Swarup cho rằng các lệnh này từng được Pakistan thực hiện trước đây và chỉ có hành động trấn áp tin cậy đối với kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công khủng bố ở Mumbai và các tổ chức khủng bố liên quan tới khủng bố qua biên giới mới chứng minh được sự chân thành của Pakistan.

TTXVN/Tin Tức
Cựu Tư lệnh Không quân Ấn Độ bị bắt vì tình nghi tham nhũng
Cựu Tư lệnh Không quân Ấn Độ bị bắt vì tình nghi tham nhũng

Cựu Tư lệnh Không quân Ấn Độ Shashindra Pal Tyagi đã bị Cục Điều tra Trung ương nước này (CBI) bắt giữ do có liên quan tới vụ mua 12 chiếc trực thăng AW-101 VVIP của AgustaWestland, một công ty con của tập đoàn quốc phòng Leonardo-Finmeccanica có trụ sở tại Rome, Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN