Ấn Độ, Pakistan đấu súng hạng nặng ở Kashmir

Các quan chức quân đội Ấn Độ cho biết binh lính nước này và Pakistan đồn trú dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir ngày 15/10 đã đấu súng hạng nặng, gây ra căng thẳng mới giữa hai bên.

Quân dội Ấn Độ canh gác biên giới với Pakistan. Ảnh: indiaexpress.com


Vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trên xảy ra vào sáng cùng ngày tại Hamirpur ở khu vực Bhimber Gali thuộc huyện Poonch, cách thủ phủ Srinagar của Kashmir khoảng 185 km về phía Tây Nam. Người phát ngôn Quân đội Ấn Độ tại Jammu, Đại tá R K Palta cho biết: “Lúc 06h30' giờ địa phương, quân đội Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn và sử dụng các loại vũ khí tự động, đạn cối nhắm vào các tiền đồn của chúng tôi ở Tiểu đoàn Hamirpur thuộc khu vực Bhimber Gali. Chúng tôi đã bắn trả”. Theo Đại tá R K Palta, vụ đấu súng kéo dài tới chiều cùng ngày và phía Ấn Độ không bị tổn thất gì.

Trước đó, tối 14/10 cũng đã nổ ra một vụ đấu súng tương tự tại khu vực này, song chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Tại cuộc gặp diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng trước, thủ tướng hai nước đã nhất trí giảm căng thẳng dọc LoC như một bước đi đầu tiên hướng tới hòa bình toàn diện tại khu vực này.



T.N (theo THX)
Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng ở Kashmir
Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng ở Kashmir

Theo phát ngôn BQP Ấn Độ, Đại tá R. K.Palta ngày 25/8, quân đội Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nã đạn cối, rocket về phía căn cứ của quân đội Ấn Độ dọc LoC, trên khu vực biên giới tranh chấp Kashmir, buộc quân đội Ấn Độ phải trả đũa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN