Ấn Độ nỗ lực giải cứu 22 công nhân bị vùi lấp sau trận lở tuyết ở Himalaya

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm 22 công nhân bị mắc kẹt sau trận lở tuyết ngày 28/2 tại khu vực biên giới hẻo lánh giáp Tây Tạng, thuộc huyện Chamoli, bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ.

Theo chính quyền địa phương, trận lở tuyết đã chôn vùi tổng cộng 55 công nhân tại một khu lán trại xây dựng gần làng Mana. Đây là ngôi làng nằm ở độ cao lớn nhất Ấn Độ và thường xuyên đối mặt với thời tiết khắc nghiệt vào mùa Đông. Làng Mana hiện gần như bị bỏ hoang khi người dân đã CHUYỂN xuống vùng thấp hơn để tránh điều kiện thời tiết nguy hiểm. 

Những người may mắn sống sót trong trận lở tuyết đã được cứu hộ kịp thời, trong khi 22 công nhân vẫn mất tích dưới lớp tuyết và đất đá. Đội ngũ bác sĩ quân y đã tiến hành phẫu thuật ngay tai hiện trường để cứu sống những người bị thương nặng. 

Thủ hiến bang Uttarakhand - ông Pushkar Singh Dhami, cho biết chiến dịch cứu hộ đang được đẩy nhanh khi thời tiết đã có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, nhiệt độ thấp và nguy cơ lở tuyết tiếp diễn. 

Các trận lở tuyết, sạt lở đất thường xuyên xảy ra tại khu vực dãy Himalaya, đặc biệt vào mùa Đông. Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết trở nên cực đoan và nguy hiểm hơn. Sự nóng lên toàn cầu làm băng tan nhanh, gia tăng nguy cơ lở tuyết và lũ quét. Trong khi đó, hoạt động phát triển ồ ạt như xây dựng đường sá, thủy điện trong khu vực dễ tổn thương này làm trầm trọng hơn tác động của thiên tai. 

Bang Uttarakhand từng chứng kiến nhiều thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng trong những năm gần đây. Năm 2021, gần 100 người đã thiệt mạng khi một tảng băng sông băng bị vỡ, gây ra lũ quét. Năm 2013, 6.000 người đã tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng do mưa gió mùa, khiến nhiều người kêu gọi xem xét lại các dự án phát triển tại bang này.

Thanh Phương (TTXVN)
Cảnh báo tác động của lượng tuyết thấp trên dãy Himalaya
Cảnh báo tác động của lượng tuyết thấp trên dãy Himalaya

Hàng triệu người phụ thuộc vào tuyết tan trên dãy Himalaya để lấy nước đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước "rất nghiêm trọng" trong năm nay, sau khi ghi nhận tỷ lệ tuyết rơi thấp nhất. Đây là cảnh báo được các nhà khoa học thuộc Trung tâm Quốc tế về Phát triển Miền núi Tích hợp (ICIMOD) đưa ra trong ngày 17/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN