Ấn Độ khẳng định tiếp tục mua dầu của Iran

Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục mua dầu của Iran bất chấp chiến dịch ngày càng quyết liệt của Mỹ nhằm bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ đóng vai trò sống còn đối với Têhêran cho đến khi nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.


Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet.


Phát biểu tại cuộc họp báo ở Niu Đêli ngày 17/1, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Ranjan Mathai nói: "Chúng tôi chấp nhận các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc... song chúng sẽ tôi tiếp tục mua dầu của Iran".

Oasinhtơn hiện đang đi đầu một chiến dịch nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Tổng thống Mỹ Barack Obama gần đây đã ký ban hành một đạo luật cho phép phạt các ngân hàng nước ngoài thanh toán chi phí nhập khẩu dầu mỏ với ngân hàng trung ương Iran. Luật này miễn trừ các công ty ở những nước cắt giảm đáng kể nguồn dầu mỏ nhập từ Iran. Theo các biện pháp của Oasinhtơn, các công ty nước ngoài phải lựa chọn giữa việc làm ăn với Iran hay với Mỹ.

Tuy nhiên, ông Mathai nói rằng Ấn Độ không tìm kiếm một sự miễn trừ như vậy từ Mỹ. Theo một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Tài chính Ấn Độ, những tuyên bố trên được đưa ra sau khi một đoàn cấp cao của Chính phủ Ấn Độ đến Têhêran để tìm ra một phương thức thanh toán dầu mỏ thay thế.

Iran là nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ hai cho Ấn Độ sau Arập Xêút, đáp ứng khoảng 12% nhu cầu dầu mỏ của quốc gia phát triển nhanh chóng này với chi phí hàng năm vào khoảng 12 tỷ USD.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN