Ấn Độ: Kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử

Theo 2 cuộc thăm dò dư luận riêng biệt vừa công bố sáng 5/4, Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) đối lập, do Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu, sẽ giành gần đủ đa số ghế tối thiểu trong cuộc bầu cử Hạ viện, bắt đầu vào ngày 7/4 tới.      

Kết quả thăm dò dư luận do hãng Hansa Research tiến hành cho kênh truyền hình NDTV dự đoán NDA sẽ giành được 259/543 ghế, chỉ thiếu 13 ghế là đủ đa số tối thiểu 272 ghế tại Hạ viện khóa tới, trong đó BJP sẽ được 214 ghế Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền, do Đảng Quốc đại đứng đầu có thể được 123 ghế, trong đó Đảng Quốc đại sẽ nắm 104 ghế.      

Trong khi đó, cuộc thăm dò do CSDS-Lokniti thực hiện cho kênh truyền hình CNN-IBN cho thấy NDA sẽ giành được khoảng 234-246 ghế, trong đó BJP sẽ được 206-218 ghế, UPA được 111-123 ghế, trong đó Đảng Quốc đại chiếm 94-106 ghế.      

Đảng Đại hội Trinamool dự kiến được 28 ghế theo thăm dò của NDTV và 23-29 ghế theo thăm dò của CNN-IBN các đảng khác như AIADMK nhận được tương ứng 25 ghế (15-21 ghế), các đảng cánh tả được 22 ghế (14-20 ghế), SP được 13 ghế (11-17 ghế), đảng BJD được 18 ghế (10-16 ghế)…


TN

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ từ chức
Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ từ chức

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ đã đệ đơn từ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa hai quốc gia liên quan đến vụ nhà chức trách Mỹ bắt giữ và buộc tội một nữ quan chức ngoại giao Ấn Độ hồi cuối năm vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN