Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, các kết quả đạt được bao trùm nhiều lĩnh vực trọng yếu như kinh tế, công nghệ, công nghiệp, năng lượng, văn hóa và giao lưu nhân dân, phản ánh bước phát triển toàn diện và thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược đặc biệt giữa hai nước.
Điểm nhấn quan trọng là hai bên đã thông qua Tầm nhìn Chiến lược chung, đồng thời thiết lập và triển khai hàng loạt khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực đóng tàu, hậu cần hàng hải, phát triển bền vững và an ninh năng lượng. Hai nước cũng ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có các Biên bản ghi nhớ về thể thao, công nghiệp văn hóa – sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như thành lập Ủy ban Hợp tác công nghiệp.
Đáng chú ý, hai bên nhất trí nối lại đàm phán nâng cấp Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện (CEPA), đồng thời khởi động Khung hợp tác “Cầu nối kỹ thuật số Ấn Độ - Hàn Quốc”, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và công nghệ thông tin.
Hai nước cũng công bố nhiều sáng kiến mới, bao gồm thiết lập cơ chế đối thoại về an ninh kinh tế nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ thiết yếu, cũng như mở rộng đối thoại về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh hàng hải và hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Về kinh tế, hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ mức 27 tỷ USD hiện nay lên 50 tỷ USD vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai nước đã nhất trí thành lập các cơ chế hỗ trợ như Diễn đàn Tài chính Ấn Độ - Hàn Quốc, thúc đẩy đầu tư, cũng như xem xét xây dựng các khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Ấn Độ.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm song phương ở Nhà khách Hyderabad của thủ đô New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Ấn Độ và Hàn Quốc cùng gửi đi thông điệp về hòa bình, ổn định và hợp tác. Ông cho biết hai nước sẽ mở rộng hợp tác “từ chip đến tàu biển, từ nhân tài đến công nghệ, từ môi trường đến năng lượng”.
Về phần mình, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Ấn Độ là một đối tác quan trọng, đồng thời nhấn mạnh hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, công nghệ cao, đóng tàu và năng lượng. Hai bên cũng tái khẳng định nền tảng quan hệ lâu đời với các kết nối văn hóa kéo dài hàng nghìn năm, đồng thời nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân, hợp tác trong các ngành công nghiệp sáng tạo, du lịch và giáo dục. Hai nước dự kiến tổ chức “Năm Hữu nghị Ấn Độ - Hàn Quốc” vào giai đoạn 2028-2029.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc tới Ấn Độ sau 8 năm được đánh giá là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cho việc mở rộng hợp tác song phương trong thập kỷ tới, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.