Ấn Độ có 81.466 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/4, Ấn Độ đã ghi nhận 81.466 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng theo ngày cao nhất trong 6 tháng, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 12,3 triệu ca, trong đó có 163.396 ca tử vong, tăng 469 ca so với một ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, số ca mắc COVID-19 tại nước này đang tăng ổn định trong ngày thứ 23 liên tiếp. Tỷ lệ bệnh nhân phục hồi đã xuống còn 93,67%, trong khi tỷ lệ tử vong là 1,33%.

Trong khi đó, hãng thông tấn ANI đưa tin Ấn Độ đã hoãn vô thời hạn việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 của Viện huyết thanh Ấn Độ (SII) cho Canada, khi New Delhi tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu tiêm phòng trong nước. Mặc dù vậy, SII khẳng định sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng cung ứng vaccine. Theo kế hoạch, Canada sẽ nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine từ SII từ nay đến giữa tháng 5, sau khi đã nhận được 500.000 liều vào tháng trước.

Ấn Độ đang nỗ lực mở rộng chương trình tiêm chủng COVID-19 trên toàn quốc. Chính phủ trung ương đã quyết định mở cửa tất cả các trung tâm tiêm chủng COVID-19 khu vực công và tư trong cả tháng 4, kể cả vào các ngày lễ.

Tuần trước, Ấn Độ thông báo tạm dừng các hoạt động xuất khẩu số lượng lớn vaccine của hãng AstraZeneca do Viện Huyết thanh SII sản xuất để ưu tiên nhu cầu trong nước. Quyết định của Ấn Độ đã khiến nhiều nước có nhu cầu đặt mua vaccine lo ngại.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 2/4, Bộ Y tế Campuchia thông báo đã ghi nhận thêm 69 ca nhiễm mới, trong đó có có một ca nhập cảnh và 68 ca lây nhiễm cộng đồng ở Phnom Penh, Svay Rieng, Kandal và Sihanoukville. Tính đến ngày 2/4, Campuchia ghi nhận tổng cộng 2.546 ca mắc COVID-19, trong đó 1.256 người đã khỏi bệnh và 16 người tử vong.

Cùng ngày, báo Khmer Times đưa tin Chính phủ Nhật Bản gửi tặng gần 1 triệu USD để ủng hộ nỗ lực tiêm phòng vaccine COVID-19 của Chính phủ Campuchia thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Khoản trao tặng của Nhật Bản chủ yếu giúp cải thiện quản lý dây chuyền làm lạnh để đảm bảo hiệu quả của vaccine phòng COVID-19. Nguồn hỗ trợ này sẽ thúc đẩy năng lực của hệ thống y tế Campuchia, trong bối cảnh Campuchia đang thực hiện chương trình tiêm chủng nhanh nhất và trên phạm vi rộng nhất trong lịch sử nước này. Việc quản lý dây chuyển làm lạnh sẽ được cải thiện thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công tác vận chuyển và đào tạo nhân viên y tế.

Trước đó, Nhật Bản đã đóng góp 200 triệu USD cho chương trình COVAX để đảm bảo và đẩy nhanh việc tiếp cận vaccine phòng COVID-19 của các nước đang phát triển.

Ngày 1/4 vừa qua, Bộ Thông tin và Bộ Y tế Campuchia đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 (loại Sinovac của Trung Quốc) trên quy mô lớn dành cho nhà báo và công chức Bộ Thông tin. Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 9/4 tới. Theo kế hoạch, ít nhất 400 nhà báo sẽ được tiêm phòng COVID-19 mũi đầu tiên mỗi ngày trong tổng số khoảng 5.000 nhà báo trên cả nước.

Với 1,5 triệu liều vaccine Sinovac mua của Trung Quốc, dự kiến 745.000 người sẽ được tiêm phòng đợt này tại 109 điểm tiêm chủng trên cả nước. Mục tiêu mà Chính phủ Campuchia hướng tới là tiêm phòng COVID-19 cho một triệu người mỗi tháng và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đề nghị các quan chức Chính phủ tích cực làm việc để hoàn thành mục tiêu này.

Tại Nga, giới chức y tế cho biết nước này đã ghi nhận 8.792 ca nhiễm mới trong ngày 2/4, trong đó có 1.764 ca tại thủ đô Moskva, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 4.563.056 ca. Cũng trong 24 giờ qua, số ca tử vong đã tăng thêm 400 ca lên 99.633 ca.

Huy Lê - Trang Nhung (TTXVN)
Chiến dịch tiêm chủng ở châu Phi bị ảnh hưởng do Ấn Độ tạm dừng bàn giao vaccine
Chiến dịch tiêm chủng ở châu Phi bị ảnh hưởng do Ấn Độ tạm dừng bàn giao vaccine

Ngày 1/4, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi John Nkengasong cảnh báo việc Ấn Độ tạm hoãn bàn giao vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca cho cơ chế phân phối vaccine COVAX sẽ làm ảnh hưởng đến các kế hoạch tiêm chủng ở khu vực và có thể để lại tác động nghiêm trọng nếu tình trạng này kéo dài. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN