Ấn Độ tăng cường biện pháp hạn chế tại một số điểm nóng dịch bệnh

Ngày 28/3, Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 tại những điểm nóng về dịch bệnh trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca mắc và số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ nhiều tháng nay.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, chính quyền Delhi vừa áp đặt biện pháp nghiêm ngặt hạn chế người dân tụ tập trong các đám cưới. Theo sắc lệnh do Cơ quan Quản lý thảm họa Delhi ban hành, số người tham dự lễ cưới sẽ không được phép vượt quá 200 người tại những địa điểm ngoài trời và không quá 100 người ở trong nhà.

Trong khi đó, chính quyền bang Maharashtra (miền Tây Ấn Độ) áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm, theo đó, các khách sạn, quán rượu và trung tâm mua sắm... phải tuân thủ các quy định giới nghiêm vào ban đêm. Chỉ có các dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động. 

Những biện pháp trên được áp đặt sau khi Bộ Y tế Ấn Độ công bố thêm 62.714 ca mắc trong 24 giờ qua, là số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ giữa tháng 10/2020. Số ca tử vong trong một ngày tăng lên mức cao nhất kể từ Giáng sinh với 312 ca tử vong cũng trong 24 giờ qua. Đến nay, quốc gia Nam Á này có tổng cộng 11.971.624 ca mắc với 161.552 ca không qua khỏi.

* Tại Australia, chính quyền bang Victoria cùng ngày cho biết sẽ lập một số cơ sở mới để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về sức khỏe tinh thần khi ngày càng nhiều người có nhu cầu được trợ giúp do dịch COVID-19. 

Theo đó, dự án xây dựng 4 cơ sở mới với 120 giường bệnh sẽ được triển khai để hỗ trợ thêm những người có nhu cầu. Với kinh phí 492 triệu AUD (khoảng 375,49 triệu USD), dự án dự kiến được khởi công vào giữa năm 2021 và sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023. Chính quyền bang Victoria ước tính các cơ sở mới khi đi vào hoạt động sẽ có thể hỗ trợ thêm 2.500 người có nhu cầu. 

Kế hoạch trên được đưa ra sau khi một báo cáo của Ủy ban điều tra cấp cao về hệ thống chăm sóc sức khỏe tinh thần của bang cho thấy hệ thống này đang rơi vào quá tải, từ đó đề xuất một số biện pháp khắc phục. 

Theo thống kê mới nhất của Cục Thống kê Australia, tự tử là nguyên nhân thứ 13 gây tử vong tại nước này năm 2019. Tỷ lệ tự tử ở nam giới tăng trong 10 năm qua từ 17,5 vào năm 2010 lên 19,8 vào năm 2019, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới tăng từ 5 lên 6,3.

Một mô hình dự báo do Đại học Sydney công bố năm ngoái cho thấy tỷ lệ tự tử ở những người Australia từ 18-24 tuổi trong 5 năm tiếp theo sẽ tăng 30%. Tại bang Victoria, bang chịu ảnh hưởng nặng nhất do đại dịch COVID-19, tỷ lệ này được dự báo tăng 36,7%.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Ấn Độ phong tỏa một số thị trấn tại bang Maharashtra
Ấn Độ phong tỏa một số thị trấn tại bang Maharashtra

Ngày 25/3, giới chức Ấn Độ đã áp đặt lệnh phong tỏa ở một số thị trấn thuộc bang Maharashtra ở miền Tây trong bối cảnh nước này ghi nhận thêm 53.476 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, mức tăng trong ngày cao nhất trong 5 tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN